Hiện trạng các khu tập thể chờ sập ở Hà Nội sau hơn 1 năm bị quây tôn cảnh báo nguy hiểm

Khu tập thể G6A thuộc khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) có chiều cao 5 tầng với diện tích xây dựng hơn 500 m2. Khu tập thể này được đưa vào sử dụng từ năm 1987 gồm 2 đơn nguyên với 49 căn hộ.

Hiện tại, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng và cơ quan chức năng đã xếp vào danh sách công trình cấp độ D, thuộc diện khu tập thể nguy hiểm.

Ghi nhận sáng ngày 15/6/2024, mặc dù được quây tôn cảnh báo nguy hiểm cách đây hơn 1 năm nhưng khu tập thể G6A Thành Công vẫn còn một lối đi để người dân di chuyển vào nhà.

Khu vực xung quanh nhà được bao bọc bằng tấm tôn và chỉ còn một lối ra, vào ở ngõ 16 trên đường Nguyên Hồng.

Tại tầng 1 khu tập thể G6A Thành Công vẫn có người sinh sống.

Sau khi các gia đình di dời đến nơi ở mới, khu vực chiếu nghỉ, hành lang giữa các tầng đều tràn ngập rác thải và đồ dùng sinh hoạt.

Còn các căn hộ đều được niêm phong bằng cách quây tôn kín.

Bên trong một căn hộ vẫn còn nhiều đồ có giá trị của người dân chưa dọn đi.

Trần nhà, đường ống nước lộ thiên trong khu tập thể G6A Thành Công đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Tại khu tập thể Ngọc Khánh, sau hơn 1 năm quây tôn cảnh báo nguy hiểm, các hộ dân sinh sống tại đơn nguyên 1 đều đã di cư đến nơi ở mới.

Kết cấu nhà A, khu tập thể Ngọc Khánh đã xuống cấp nghiêm trọng, các mảng tường bong tróc, sắt thép bị hoen gỉ, xung quanh được gia cố thêm bằng hệ thống khung thép nhưng theo thời gian cũng đã bị ăn mòn, không còn đảm bảo tính chịu lực.

Tương tự tại khu tập thể Giảng Võ, đa số hộ dân ở đây đã di dời về nhà tạm cư bởi các dãy nhà tại đây đã xuống cấp trầm trọng. Mặc dù UBND phường Giảng Võ đã nghiêm cấm mọi hoạt động kinh doanh, cho thuê, cho mượn để ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác tại đơn nguyên nhà C8 nhưng tại sát hàng rào tôn khu tập thể vẫn còn tình trạng người dân kinh doanh, buôn bán.

Khu tập thể C8 Giảng Võ xuống cấp nghiêm trọng, cửa các căn hộ cũng đều bị quây tôn. Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, hiện tại vẫn còn 1 hộ dân chưa ký vào các văn bản giấy tờ liên quan đến việc đền bù. Tuy nhiên, căn hộ của người này này bỏ không, không có ai sinh sống.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.