Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ

Thứ hai, ngày 20/07/2020 10:46 AM (GMT+7)
Lưu lượng đổ vào hồ chứa thủy điện Tam Hiệp đã giảm từ mức 61.000 m3/giây xuống còn 46.000 m3/giây. Tuy nhiên, vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) hôm 19/7, mực nước hồ chứa của đập Tam Hiệp lên đến 164,18 m, mức cao nhất kể từ khi đập được xây xong vào năm 2008.
Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 1.

Tân Hoa xã đưa tin lũ số 2 trên sông Trường Giang đã "bình ổn đi qua" đập Tam Hiệp lúc 20h ngày 19/7, khi lưu lượng đổ vào hồ chứa giảm xuống còn 46.000 m3/giây, từ mức cao nhất 61.000 m3/giây. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của mưa lớn ở thượng nguồn, lũ số 2 trên sông Trường Giang hình thành lúc 10h ngày 17/7 khi lưu lượng đổ vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 m3/giây. Đến 8h ngày 18/7, lưu lượng đổ vào hồ chứa đạt đỉnh 61.000 m3/giây và duy trì mức này trong 18 tiếng, đến ngày 19 mới bắt đầu giảm. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 3.

Hồ chứa Tam Hiệp mở 7 cửa xả lũ hôm 19/7. Ảnh: Tân Hoa xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 4.

Với khả năng chịu đựng mực nước dâng lên đến 175 m, hồ chứa của công trình thủy điện lớn nhất thế giới này đã chứng kiến mực nước tăng lên đến 164,18 m lúc 20h ngày 19/7. Mực nước này cao hơn mức 163,11 m, kỷ lục từng được ghi nhận trong các trận lũ từ khi hồ chứa hoàn thành năm 2006. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 5.

Do hồ chứa Tam Hiệp xả lũ, mực nước các chi lưu thuộc trung hạ du sông Trường Giang đã tăng lên. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai, cho lũ ở trung hạ du sông Trường Giang, hồ Động Đình, hồ Bà Dương, sông Thủy Dương. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 6.

Ủy ban cũng nâng cấp cảnh báo lên màu cam cho lưu vực sông Hoài, một nhánh lớn của sông Trường Giang ở hạ du. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 7.

Theo dự báo thời tiết, lưu vực sông Trường Giang vẫn tiếp tục có mưa nhưng vành đai gây mưa chính sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 8.

Áp lực phòng chống lũ sẽ tăng dần ở miền Bắc, bao gồm lưu vực các sông Tùng Hoa, Liêu Hà, Hải Hà, Hoài Hà, trung hạ du sông Hoàng Hà. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 10.

Hiện tại, mực nước ở một số sông và hồ ở An Huy đã vượt quá mức cảnh báo, gồm trạm Wangjiaba ở sông Hoài và trạm Zhongmiao ở hồ Sào. Chính quyền địa phương cho biết Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, đã nâng phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ từ mức thứ hai lên mức cao nhất từ hôm 17/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hình ảnh đập Tam Hiệp tiếp tục mở 7 cửa để xả lũ - Ảnh 12.

Bộ Xử lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc hôm 19/7 cho biết trong tháng này, ít nhất 31 người đã chết hoặc mất tích và 23,85 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 24 khu vực, bao gồm các tỉnh An Huy và Giang Tây. Kể từ tháng 7, lũ lụt đã khiến 16.000 ngôi nhà sụp đổ và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 64,39 tỉ nhân dân tệ (tương đương 9,21 tỉ USD). Ảnh: Tân Hoa Xã.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem