Hình ảnh họp báo Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI

Thứ ba, ngày 06/09/2022 17:29 PM (GMT+7)
Chiều nay (6/9), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị biểu dương 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI (giai đoạn 2017 - 2022) và Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII.
Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo diễn ra vào chiều nay (9/6).

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm - Trưởng Ban tổ chức cho biết, Hội nghị biểu dương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI và Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 12-13/9 tại Thủ đô Hà Nội là một trong những sự kiện, hoạt động quan trọng, chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022).

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 3.

Phóng viên tới từ các cơ quan thông tấn báo chí đặt câu hỏi với Ban tổ chức.

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 4.

Phóng viên báo Quân đội nhân dân đặt câu hỏi với Ban tổ chức.

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi Họp báo với các phóng viên.

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 6.

Cũng theo bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022, đồng thời cũng đúc rút kinh nghiệm, bài học, đề ra những giải pháp thiết thực, tạo thêm động lực thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào thi đua trong giai đoạn tới.

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 7.

Thông tin về Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII, Nhà báo Lưu Quang Định - TBT Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việtcho biết, thời gian gần đây, chúng ta cũng nghe thấy trên nhiều diễn đàn hay Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có đề cập nội dung: "Chúng ta phải xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", bộ NNPTNT cũng đang có Đề án "Tri thức hóa nông dân", bán thân Hội Nông dân Việt Nam cũng có Đề án "Xây dựng người nông dân mới tham gia xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Theo đó, tại diễn đàn năm nay, chúng tôi cũng sẽ trao đổi, thảo luận thế nào là "Nông dân chuyên nghiệp".

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 8.

Đại diện nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp.

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 9.

Ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trả lời báo chí về tình hình phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Hình ảnh Họp báo Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 10.

Trong số 300 đại biểu dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, có 235 đại biểu nam (chiếm 78%) và 65 đại biểu nữ (chiếm 22%); đại biểu dân tộc có 44 đại biểu (chiếm 15%); có 132 đại biểu làm mô hình nông nghiệp chiếm 44%, phi nông nghiệp 49 mô hình, chiếm 16% và sản xuất kinh doanh tổng hợp 199 mô hình chiếm 40%; người cao tuổi nhất là ông Ngô Văn Bạn ở ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) 75 tuổi; người ít tuổi nhất có 02 người là ông Ngọc Tuấn, sinh năm 1991 ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - trồng rau theo hướng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGAP, liên kết thành lập hợp tác xã và ông Huỳnh Văn Linh, sinh năm 1991, xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum - trồng cây cao su, cà phê và nuôi bò sinh sản - bò 3B tập trung.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem