Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31

Thứ bảy, ngày 21/11/2020 15:04 PM (GMT+7)
Việt Nam sẵn sàng đăng cai SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 khi tổ chức lễ đếm ngược tròn một năm trước ngày diễn ra đại hội.
Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 1.

Sáng 21/11, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm một năm (theo thông lệ của các Đại hội thể thao quốc tế) trước khai mạc SEA Games 31 cũng như ASEAN Para Games 11 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 2.

Ấn nút đếm ngược một năm đến SEA Games 31 là hoạt động quan trọng nhất của buổi lễ, diễn ra trang trọng với sự có mặt của các lãnh đạo ngành, cùng đại sứ từ 10 quốc gia trong khu vực.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 3.

Buổi lễ có sự góp mặt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huê, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết SEA Games 31 là sự kiện thể thao quan trọng, được tổ chức 2 năm một lần. Đây là lần thứ 2 Việt Nam vinh dự được đăng cai sự kiện quan trọng này.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 5.

Phần cuối buổi lễ là hoạt động chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của đoàn môtô, các lãnh đạo và hàng nghìn vận động viên.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 6.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 7.

Buổi lễ cũng công bố biểu trưng (logo) và biểu tượng vui (mascot) của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Sao la được chọn làm linh vật của đại hội, trong khi logo là mẫu "Cánh chim bay lên - Bàn tay chữ V". Đây đều là các tác phẩm được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo tiêu chí về bố cục, thẩm mỹ, màu sắc và ý nghĩa.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 8.

Các vận động viên Taekwondo.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 9.

Nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền bế con rạng rỡ tham gia chạy cùng đoàn vận động viên.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 10.

Hai vận động viên điền kinh Quách Công Lịch và Quách Thị Lan bên linh vật của SEA Games 31.

Hình ảnh khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31 - Ảnh 11.

SEA Games 31 dự kiến khai mạc ngày 21/11/2021 và bế mạc ngày 2/12/2021, với 40 môn thi và khoảng 520 nội dung. Thủ đô Hà Nội tổ chức 26 môn thi đấu. Ngoài ra, 11 địa phương lân cận tổ chức các môn còn lại.

 

Ngọc Tú
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem