Hình ảnh "lạ" về loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển

Thứ sáu, ngày 29/07/2022 19:30 PM (GMT+7)
Việc khám phá vùng đứt gãy Clarion-Clipperton (Thái Bình Dương) đã đưa ra ánh sáng một số loài sinh vật chưa được biết đến từ trước tới nay.
Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 1.

Theo The Guardian, các nhà khoa học đã phát hiện khoảng 30 loài sinh vật mới tiềm năng sống dưới đáy biển. Họ đã sử dụng một loại phương tiện vận hành từ xa để thu thập mẫu vật từ khu vực này. Trước đó, các nhà khoa học chỉ nghiên cứu dựa trên những bức ảnh. Trong hình, Freyastera tuberculata, một loài sao biển sống dưới biển sâu.

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 2.

Các loài được tìm thấy gồm giun phân đoạn, động vật không xương sống cùng họ với rết, động vật biển cùng họ với sứa và nhiều loại san hô khác nhau. Có 36 mẫu vật được tìm thấy ở độ sâu hơn 4.800 m. 2 mẫu vật được tìm thấy ở độ sâu 4.125 m và 17 mẫu tại độ sâu 3.095-3.562 m.

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 3.

Các phát hiện này đem lại nhiều giá trị khi con người muốn khai thác tối đa tài nguyên dưới biển sâu. Trong ảnh, một con bọt biển có tên khoa học là Hyalonema. Những con bọt biển này đều thuộc nhóm động vật thân lỗ. Chúng không có hệ thần kinh, tiêu hóa hay tuần hoàn. Những con vật này hấp thụ chất dinh dưỡng bằng cách hút nước qua các lỗ trên cơ thể.

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 4.

Tiến sĩ Guadalupe Bribiesca-Contreras (Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh), người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: "Nghiên cứu này không chỉ quan trọng vì số lượng loài mới tiềm năng. Nó đặc biệt bởi trước đây các mẫu vật chỉ được nghiên cứu dưới dạng hình ảnh. Nếu không có các mẫu vật và dữ liệu DNA, giới khoa học không thể xác định những thông tin quan trọng về chúng", ông nói.

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 5.

Psychronaetes, một loài sâm biển mới, được nhóm nghiên cứu tìm thấy.

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 6.

Công cụ đặc biệt của nhóm nhà khoa học xuất hiện bên cạnh Psychronaetes.

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 7.

Con vật có hình dạng xù xì này thuộc lớp cầu gai (nhum biển hoặc nhím biển).

Hình ảnh loạt sinh vật mới được khám phá dưới đáy biển - Ảnh 8.

Một sinh vật biển thân gai chưa có tên dưới đáy đại dương.

PV (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem