Nhắc đến cái tên Nguyễn Linh Chi, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô chuyền hai số 1 của làng bóng chuyền Việt Nam trong một thập kỷ gần đây. Sở hữu phong độ ổn định, lối đánh kỹ thuật, Linh Chi từng giành được giải cá nhân Chuyền hai xuất sắc nhất trong nhiều năm.

Mặc dù không may gặp phải chấn thương, nhưng ở mùa giải 2020, Nguyễn Linh Chi đã có một sự trở lại tuyệt vời. Sự ổn định của cô giúp đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin có được phong độ cao nhất khi toàn thắng tất cả các trận tại Bắc Ninh và giành được chức vô địch ở mùa giải này. Cùng với đó, Nguyễn Linh Chi giành luôn giải chuyền hai xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô chuyền hai này.

Tại mùa giải VĐQG 2021, đội trưởng Nguyễn Linh Chi ít được HLV Phạm Minh Dũng đưa vào sân. Phải đến trận gặp Kinh Bắc Bắc Ninh, chuyền hai này mới được tung vào sân thi đấu. Mặc dù ít được thi đấu nhưng Nguyễn Linh Chi vẫn luôn thể hiện được kinh nghiệm dày dặn và khát khao cống hiến của mình mỗi khi ra sân.

img
img
img

Nguyễn Linh Chi từng là chuyên hai hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam trong nhiều năm.

Tuy nhiên, giữa năm 2022, Nguyễn Linh Chi bất ngờ lên tiếng xác nhận rằng mình đã nghỉ thi đấu. Thời điểm ấy, không ít NHM tin rằng, chuyền hai người Phú Thọ này giã từ cuộc chơi để lấy chồng. Và rốt cục điều đó đã xảy ra khi Nguyễn Linh Chi kết hôn cùng một nửa vào tháng 7 cùng năm.

Nguyễn Linh Chi giải nghệ là tổn thất không hề nhỏ đối với bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy vậy, không có gì là mãi mãi cả, đặc biệt là trong thể thao. Đến một lúc nào đó, các VĐV đều sẽ phải dừng lại, chuyển hướng đi khác cũng như lo cho cuộc sống cá nhân...

Mới đây, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Linh Chi để lắng nghe những chia sẻ của chuyền hai lừng danh này về quyết định giải nghệ, về người bạn đời, về gia đình nhỏ, về những bước đầu tiên trong nghiệp huấn luyện và cả sự chuẩn bị tâm lý cho ngày làm mẹ…

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 2.

Như vậy là Linh Chi đã dừng lại sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp để lấy chồng. Vậy khi dừng lại, chị có suy nghĩ nhiều và tiếc nuối điều gì không?

Tôi đã từng có ý định dừng sự nghiệp khi dính chấn thương giải vô địch quốc gia tháng 12/2018 với "kỳ phùng địch thủ" VTV Bình Điền Long An.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 3.

Nhưng CLB cũng động viên tôi đi hỗ trợ cho Đoàn Thị Lâm Oanh, thời điểm ấy tôi dự bị cho Oanh vì chưa có VĐV nào dự bị cho Oanh được vững. Điều tôi tiếc nuối đó nhất là việc tôi muốn bản thân đánh bóng chuyền tới năm 35 tuổi chứ không phải dừng sự nghiệp ở năm 29 tuổi. Tôi muốn sự nghiệp bóng chuyền của tôi phát triển và thăng hoa hơn nữa.

Thời điểm sau khi dừng thi đấu chuyên nghiệp, Linh Chi có cảm thấy hụt hẫng không?

Tôi cũng xác định tâm lý ngay từ đầu nên bản thân cố gắng vượt qua được cảm xúc hụt hẫng khi rời xa sàn đấu và khán giả. Nói là cố gắng tuy nhiên bản thân vẫn cảm thấy buồn và nhớ nghề, mặc dù hiện tại tôi đang mang bầu.

Linh Chi có thể bật mí một chút về bạn đời của mình không? Hai người quen nhau ra sao và mất bao lâu để đi đến quyết định về chung một nhà?

Chồng tôi kém tôi tận 3 tuổi, tôi và chồng gặp nhau ở rạp chiếu phim, vừa gặp tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Tôi là con gái nên mê trai đẹp, lúc ấy đã yêu luôn chàng trai ấy qua lần gặp đầu tiên. Chúng tôi có tìm hiểu nhau vài tháng, sau khi trải qua nhiều lần cãi vã nhưng có nhiều lúc cả tôi và chồng đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau, nên chúng tôi đã quyết định về chung một nhà (cười).

img
img

Những khoảnh khắc tình cảm giữa Linh Chi và ông xã kém 3 tuổi.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 5.

Ông xã của Linh Chi là người như thế nào?

Chồng tôi tuy ít tuổi hơn tôi nhưng trong suy nghĩ là người già dặn, sống hướng nội và không cầu kỳ, điểm tôi thích nhất ở chồng vì anh là người rất tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ nhất mà tôi mong muốn, tình yêu đơn giản chỉ cần chồng quan tâm từ những điều nhỏ nhất, vậy với tôi là hạnh phúc rồi.

Hiện tại thì ngoài làm công tác huấn luyện tại CLB BTL - Thông tin, Linh Chi còn làm thêm gì ở ngoài không?

Hiện tại, ngoài làm công tác huấn luyện luyện tại CLB BTL – Thông tin, do tôi đang bầu đến tháng thứ 5 nên những công việc áp lực hay quá nặng nhọc tôi đều không thể làm được. Chính vì thế, tôi tranh thủ thời gian rảnh để học các khoá làm mẹ nhằm chuẩn bị chào đón thiên thần của gia đình.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 6.

Thu nhập của Linh Chi thời điểm này so với lúc thi đấu có sụt giảm nhiều không?

Nói chung thu nhập của tôi cũng có phần giảm sút, vì hiện tại tôi không còn thi đấu nữa. Nhưng ở môi trường Quân đội vẫn giữ sự ổn định, đảm bảo cuộc sống cho vận động viên khi đã nghỉ thi đấu nên mọi chế độ của tôi vẫn được đảm bảo.

Rất nhiều VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi lấy chồng và sinh con, một thi gian sau khi ổn định chuyện gia đình, thì liền quyết định tái xuất. Liệu Linh Chi có cân nhắc tới điều này?

img
img
img
img
img
img

Nguyễn Linh Chi nghỉ thi đấu là tổn thất không nhỏ đối với bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 8.

Tôi nghĩ, tôi sẽ không quay lại với bóng chuyền. Tôi thấy các bạn vận động viên trẻ hiện tại rất tốt, các vận động viên hiện nay có lối đánh khác lối đánh ngày xưa, tôi sợ không hoà nhập được.

Đối với chị em phụ nữ, theo đuổi nghiệp thể thao chuyên nghiệp là đồng nghĩa với khó khăn và vất vả, Linh Chi có quan điểm thế nào về điều này?

Tôi nghĩ, tập luyện thể thao với chị em phụ nữ rất vất vả, nhưng nếu vất vả mà được sống với đúng đam mê của mình thì cũng xứng đáng.

Theo Linh Chi, áp lực đối với một VĐV nữ, đặc biệt là bóng chuyền, là gì? Chị có có lời khuyên gì cho các em trẻ đang có ý định đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp, giúp họ vượt qua những áp lực ban đầu?

Theo tôi, áp lực của VĐV nữ khi chơi thể thao đó là cứ con gái chơi thể thao đều là người mạnh mẽ, khô khan mà không yểu điệu giống các cô gái khác, chính vì sự mạnh mẽ ấy nên khiến chị em mất tự tin trước mặt các đấng mày râu. Thời giờ, các bạn vận động viên trẻ cũng đã quan tâm đến nhan sắc và trau chuốt cho bản thân hơn. Tôi mong rằng, các bạn hãy yêu nghề hơn vì thực sự tiềm năng các bạn rất tốt.

Từng được đánh giá là một trong những VĐV nữ xinh đẹp nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, vậy có khi nào Linh Chi có ý định hoặc được mời tham dự các cuộc thi sắc đẹp chưa?

"Mọi người hay nhắc tới danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2015 mà tôi được bầu chọn, nhưng tôi không thích đâu và vẫn thường gạt đi. Thực tế có nhiều đồng nghiệp cũng rất giỏi, thông minh và xinh xắn.

img
img
img
img
img

Linh Chi sở hữu nhan sắc khả ái.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 10.

Tôi chưa bao giờ có ý định thi cuộc thì nào về nhan sắc vì tôi thấy nhiều bạn còn trẻ xinh đẹp hơn tôi. Tôi thấy, mình chỉ phù hợp trên sân bóng chuyền thôi.

Tham gia rất nhiều giải đấu, chắc hẳn bên cạnh những chiếc huy chương Linh Chi cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chị có thể chia sẻ với bạn đọc của Báo Dân Việt một kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là trong các kỳ SEA Games trước đây?

Qua nhiều giải đấu như vậy bản thân tôi có rất nhiều kỷ niệm, kỷ niệm đáng nhớ nhất, cũng là kỉ niệm buồn nhất của tôi là kỳ SEA Games năm 2017 ở Kuala Lumpur, Việt Nam bị thua Indonesia và đứng thứ 3, thực sự chúng ta có thể cố gắng hơn để có kết quả tốt hơn như vậy.

Có thời điểm nào trong sự nghiệp, Linh Chi suy nghĩ tới việc xuất ngoại thi đấu để xem khả năng của mình đến đâu, và từng có lời mời xuất ngoại nào được gửi tới chị chưa?

Tôi nghĩ, là vận động viên ai cũng muốn được thi đấu ở 1 CLB nước ngoài, nhưng mà không phải ai cũng có trình độ và có duyên để ra nước ngoài thi đấu. Ngày xưa, tôi cũng có đội muốn mời tôi ra nước ngoài thi đấu, nhưng chỉ là nghe thôi. Thời điểm ấy, CLB nước ngoài muốn mời tôi thì CLB Quân Đội cũng không cho phép.

Linh Chi đánh giá thế nào về cuộc đua vô địch tại giải bóng chuyền VĐQG dành cho nữ năm nay? Liệu CLB BLT – Thông tin có cơ hội đòi lại chiếc cúp vô địch từ Thái Bình không?

Giải VĐQG năm nay cạnh tranh cao khi các đội đều có ngoại binh tốt, nhất là Đức Giang và Ninh Bình, tôi tin CLB Thông tin năm nay sẽ có cơ hội đòi lại chiếc cúp vô địch từ Thái Bình.

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Linh Chi: "Tôi sẵn sàng từ bỏ bóng chuyền để học cách làm mẹ" - Ảnh 11.

Ngày 8/3 đã tới rất gần rồi, Linh Chi và ông xã có dự định gì không?

Tôi và ông xã không phải tuýp người lãng mạn, đặc biệt tôi chỉ cần 2 vợ chồng vui vẻ ăn bữa cơm với nhau cuối ngày đi làm về thôi, như vậy tôi đã đủ thấy hạnh phúc.

img
img
img
img

Linh Chi hạnh phúc bên một nửa của mình.

Chị đã chuẩn bị những gì cho việc làm mẹ?

Đây là lần đầu tôi làm mẹ nên bỡ ngỡ lắm, tôi và chồng đã chuẩn bị mọi thứ như sắm sửa quần áo, cũng như chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho đứa con sắp chào đời. Có nhiều lúc tôi cảm thấy bị trầm cảm, khó chịu khi đang được thi đấu nhưng bây giờ mang bầu lại phải nghỉ dài ngày nên tôi thấy không quen.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem