Khám phá ngôi làng từng giàu nhất Trung Quốc, nơi ai cũng là tỷ phú nhưng không được mang tài sản rời khỏi làng
Video: Sự sụp đổ của làng tỷ phú giàu nhất Trung Quốc - làng Hoa Tây.
Business Insider cho biết vào thập niên 50, ngôi làng này chủ yếu làm nông nghiệp, với chỉ 600 cư dân và diện tích gần 1 km2. Nhưng sau khi Wu Renbao lên làm trưởng làng, Hoa Tây đã được cải tổ. Thập niên 80, tận dụng cơ hội khi Trung Quốc bắt đầu cải cách và mở cửa, ông Wu cho thành lập 12 doanh nghiệp trong làng, từ thép đến dệt may. Wu cũng cấm đánh bạc, ma túy, không cho phép mở quán bar, cafe Internet hay karaoke. Năm 2013, khoảng một phần ba nguồn thu của làng này đến từ ngành sắt thép. Hoa Tây nhập khẩu nguyên liệu thô từ Ấn Độ và Brazil, sau đó xuất khẩu sản phẩm sang hơn 40 quốc gia khác. Ảnh: Business Insider.
Trong khuôn viên khách sạn có bức tượng trâu trọng lượng một tấn, trị giá 300 triệu nhân dân tệ. Nhờ đó, làng thu hút nguồn lợi nhuận không nhỏ từ du lịch. Ngoài ra ngôi làng còn chi ra 3 tỷ nhân dân tệ xây tòa nhà chọc trời 72 tầng của riêng mình vào năm 2011. Công trình ấn tượng thậm chí cao hơn tháp Eiffel ở Paris hơn 4 m, cao hơn 18 m so với tháp trung tâm London. Ảnh: Reuters
Đặc biệt, sau khi trở nên nổi tiếng, làng Hoa Tây theo đuổi sự phát triển của ngành du lịch. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng dãy biệt thự kiểu Tây dọc theo cảnh quan sông núi, cải thiện mạnh mẽ các cơ sở du lịch và tạo ra những công trình mang tính bước ngoặt như Bảo tàng Hoa Tây, hoặc các công trình giống hệt Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, Khải Hoàn Môn ở Pháp và Nhà hát Opera Sydney ở Úc… Ảnh: Xcitefun.
Ngoài ra, các nhà máy thép bị buộc cạnh tranh với doanh nghiệp quốc doanh lớn hơn. Công ty dệt may gần khách sạn Longxi thì bán những chiếc áo phong cách cũ với giá lên tới 200 nhân dân tệ. Triển vọng kinh doanh của ngành này cũng không mấy sáng sủa khi các thương hiệu nước ngoài như Uniqlo và Gap thâm nhập vào Trung Quốc. Từ năm 2017, các khó khăn tài chính ập đến. Tập đoàn Hoa Tây đã nợ tới hơn 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 6 tỷ USD). Theo Think China, cổ tức của các cổ đông giảm từ 30% xuống còn 0,5%. Hàng trăm người dân sinh sống ở đây đã phải xếp hàng để lấy lại tiền gốc của họ từ tập đoàn Hoa Tây. Ảnh: Trip, Li Gen, Think China.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.