Lão nông trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng cực độc lạ thu về hơn 300 triệu đồng/năm

Thứ ba, ngày 25/10/2022 14:00 PM (GMT+7)
Với hơn 200 loài hoa hồng được trồng trên diện tích 2.000 m2 được tạo kiểu dáng độc lạ, ông Phạm Đức Tài (huyện Mê Linh, Hà Nội), mỗi năm thu về hơn 300 triệu đồng.

Video: Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Tài (53 tuổi) người Mê Linh cho biết, so với nông nghiệp truyền thống thì mô hình kinh doanh trồng hoa hồng mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều lần. Tính trung bình thu về từ 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Hoa hồng có nhiều loại nên việc chăm sóc vô cùng kỳ công, đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ lưỡng, ông Tài cho biết,

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 3.

"Trung bình 2 năm chăm sóc tạo dáng, tỉa cây, ghép mắt mới có thể bán được. Cá biệt một số cây tạo dáng cầu kỳ rất mất thời gian ví dụ như ô hoa (cây hoa hồng được uốn theo dáng chiếc ô) bán giá trung bình 15 triệu đồng/cây tùy kích thước", ông Tài nói thêm.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Theo ông chủ vườn hoa, hiện nay tại vườn có hơn 200 loài hoa hồng trong đó có nhiều giống ngoại nhập.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 6.

Đặc biệt những cây hoa hồng gốc cổ thụ, mầu sắc đẹp, hoa sáng bền, nhiều bông nở đều và được giá cao từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng/cây.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 5.

Những năm gần đây nhu cầu người tiêu dùng tăng cao, việc lựa chọn mua hoa không chỉ đẹp về màu sắc, hương thơm dịu nhẹ mà còn yêu cầu về kiểu dáng (hồng thế).

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 6.

Ông Tài cho biết, xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, nhà vườn thường xuyên sưu tầm những giống hoa mới, những bonsai - tiểu cảnh sau đó tìm cây hoa hồng phù hợp cắt tỉa, uốn theo nhiều dáng khác nhau phục vụ người tiêu dùng.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 7.

Một tác phẩm sau khi hoàn thiện kiểu dáng cây, tiểu cảnh sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng bón phân đúng thời điểm, cắt tỉa cây thường xuyên đến khi trổ hoa sẽ được đem bán.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 8.

Với diện tích rộng trồng nhiều loại hoa, chủ vườn cho biết đã đầu tư 30 triệu đồng hệ thống tưới nước tự động nhờ vậy vườn ông Tài chỉ cần 4 nhân công chăm sóc, cắt tỉa cây.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 9.

Chia sẻ về cách chăm sóc cây, ông Tài cho biết, đối với cây hoa ngày nào cũng phải tưới nước, bà con nên tưới vào buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, thời gian mỗi lần tưới là 30 phút.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 12.

Không nên tưới nhiều nhưng cũng không để cây quá khô, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Trồng hoa hồng bonsai, tạo dáng độc lạ người nông dân thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 10.

Với kinh nghiệm 10 năm trồng cây hoa hồng, chủ vườn sử dụng phân hữu cơ gồm ốc và cá ủ bón thêm cho cây. "Việc bón phân hữu cơ tự nhiên vừa giúp cây bổ sung thêm chất dinh dưỡng vừa giúp hoa bền và đẹp hơn", ông Tài cho biết thêm.


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem