Lực lượng liên ngành "đội nắng", ăn cơm muộn và trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ Thủ đô

Thứ năm, ngày 15/07/2021 07:50 AM (GMT+7)
Rạng sáng ngày 14/7, đồng loạt các tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 đã dựng lều bạt, cắm chốt tại 22 vị trí cửa ngõ, kiểm soát người ra vào Hà Nội.
Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV ở các khu vực cửa ngõ của TP Hà Nội, tại nút giao cầu Thanh Trì - Khu đô thị Ecopark các lực lượng chức năng đang triển khai công tác chuẩn bị, phân luồng giao thông để kiểm tra từ lúc 5h30 sáng.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT gấp rút dựng lều dã chiến để kịp tiến độ lập chốt kiểm soát theo đúng kế hoạch của Công an TP Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hải.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 3.

Tại chốt kiểm soát số 8 (Cổ Linh – QL5, quận Long Biên), lực lượng chức năng đã triển khai từ sớm việc kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, chở hàng,... thậm chí cả xe máy biển số các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh,... đều được yêu cầu dừng lại khai báo y tế, kiểm soát. Ảnh: Ngọc Hải.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 5.

Tại chốt số 13 trên quốc lộ 6 Hòa Bình - Hà Nội, Đội CSGT số 12 do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật làm tổ trưởng, cùng các lực lượng TTGT, CSCĐ, kiểm soát quân sự, trung tâm y tế huyện Chương Mỹ, trạm công an thị trấn Xuân Mai kiểm soát các phương tiện ra vào. Hàng loạt phương tiện vận tải, xe khách từ các tỉnh vào TP Hà Nội đều phải dừng lại kiểm tra.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 6.

Hình ảnh được ghi nhận lúc 21h tại điểm chốt kiểm soát số 8 (Cổ Linh – QL5, quận Long Biên), mặc dù đã khá muộn nhưng lượng phương tiện từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đổ về vẫn nhiều. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, đội CSGT số 5, phòng CSGT Hà Nội cho hay:" Lực lượng CSGT trực chốt được chia thành 3 ca; ca 1 từ 6h sáng đến 12h trưa, ca 2 từ 12h trưa đến 18h00 và ca 3 từ 18h00 đến 6h sáng hôm sau. Vì tính chất công việc nên chỉ ở lại cơ quan chứ không về nhà được, nhiều khi nhớ con chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm".

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 7.

Mặc dù đã khá muộn nhưng công tác kiểm tra vẫn thực hiện đúng theo quy định của công tác phòng chống dịch, các tài xế cũng sẽ tiến hành khai báo đầy đủ các thông tin lực lượng chức năng yêu cầu. Khi hoàn tất kiểm tra mà không có hiện tượng nào bất thường thì sẽ được di chuyển.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 8.

Lực lượng y tế cũng được phân công tại các chốt trực với nhiệm vụ đo thân nhiệt và lấy tờ khai y tế đối với các trường hợp di chuyển vào thành phố. "Mặc dù tính chất công việc khá căng thẳng do tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, cũng như thời gian kéo dài và về muộn, nhưng mình vẫn vui vẻ và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch Covid-19", chị Hà nhân viên y tế quận Long Biên chia sẻ.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 9.

Mặc dù đã là 22h nhưng lực lượng trực tại chốt vẫn triển khai công việc nghiêm túc, những người dân được yêu cầu đảm bảo khoảng cách, đo thân nhiệt và khai báo y tế theo đúng quy trình. Công việc này diễn ra đến sáng tới lúc có người đến thay ca.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 10.

Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải cũng được huy động hỗ trợ tại các điểm chốt.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 11.

Hình ảnh lực lượng chiến sĩ CSCĐ hỗ trợ dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế giữa đêm khuya.

Lực lượng liên ngành đội nắng, ăn cơm muộn, trực xuyên đêm tại các chốt cửa ngõ thủ đô - Ảnh 13.

Nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc phòng chống dịch Covid -19 tại chốt, tổ công tác tại đây đã luân phiên thay nhau để ăn tối. "Thời gian ăn tối được tranh thủ lúc vắng người qua lại, chia ra từng nhóm nhỏ thay nhau ăn, như tối nay mọi người chia nhau ăn tối từ lúc 20h30 đến 21h30, sau đó lại nhanh chóng trở lại vị trí làm việc, các suất cơm tối này đều là anh em tự bỏ tiền túi", Thượng úy Nguyễn Đình Quyền, đội CSGT số 5, phòng CSGT Hà Nội chia sẻ.

Viết Niệm - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem