Mùng 7 Tết: Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt, các hãng hàng không tăng chuyến bay đêm

Hồng Trâm Thứ hai, ngày 07/02/2022 16:30 PM (GMT+7)
Ngày đầu tiên cả nước quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người khi đón gần 70.000 khách.
Bình luận 0

Ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán 2022), ghi nhận của PV Dân Việt, lượng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất rất đông. Tại ga đến quốc nội, mỗi khi có chuyến bay hạ cánh, "biển người" chen nhau tại khu vực nhận hành lý. Các ghế chờ không còn chỗ trống. 

Bên cạnh đó, khu vực đón xe tại ga quốc nội vẫn tập trung đông đảo hành khách. Khá đông người phải chờ đợi rất lâu mới gọi được xe. Nhiều thời điểm các chuyến bay gần nhau, khách dồn về đông khiến việc bắt taxi càng khó khăn. Nhiều người mệt mỏi sau chuyến bay và phải chờ đợi xe lâu, ngồi bệt xuống đất.

Mùng 7 Tết: Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt, hàng không tăng chuyến bay đêm - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông khách trong ngày mùng 7 Tết. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, so với vài hôm trước đây, tình trạng chờ xe taxi, xe công nghệ đã được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, một số hành khách đã chủ động phương tiện cá nhân đưa đón tại sân bay nên tình hình chen chúc đợi đón taxi không còn tái diễn.

Được biết, sân bay Tân Sơn Nhất đã thống nhất với Sở Giao thông vận tải TP.HCM sắp xếp lại làn xe tại ga quốc nội, tránh tình trạng chờ lâu, ùn tắc. Cụ thể, sân bay đã điều phối cho hành khách đón taxi tại làn C thay vì làn D (sảnh bên trong nhà xe TCP) như trước.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 7/2, Tân Sơn Nhất khai thác 674 chuyến cất/hạ cánh. Sân bay đón 68.834 khách, giảm hơn 1.500 khách so với hôm qua. 

Dù vậy, với sản lượng khách như trên vẫn rất đông trong ngày đầu tiên cả nước quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Mùng 7 Tết: Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt, hàng không tăng chuyến bay đêm - Ảnh 3.

Việc đón xe taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất đã dễ dàng hơn. Ảnh: H.T

Theo lịch khai thác ngày 7/2, các khung giờ có nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất với số lượng khách khá đông như 13 - 15 giờ, 20 - 23 giờ. Số lượng khách trên các chuyến bay đến ở các khung giờ trên dao động từ 3.000 - 4.000 khách/giờ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân đi vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến bay đêm.

Mùng 7 Tết: Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt, hàng không tăng chuyến bay đêm - Ảnh 4.

Tân Sơn Nhất đã điều phối thay đổi làn đón taxi cho hành khách. Ảnh: H.T

Được biết, các hãng đang có kế hoạch tăng 100 chuyến từ nay đến ngày 12/2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM vào khung giờ ban đêm, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem