Nắng nóng nhất trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông và giải nhiệt ở đài phun nước

Thứ sáu, ngày 25/06/2021 20:08 PM (GMT+7)
Nhiều người dân ở thủ đô nước Nga đã ra đường tìm giải pháp tránh nóng trong những ngày tháng 6.
Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 1.

Theo The Guardian, Moscow đang trải qua tuần nóng đỉnh điểm trong tháng 6. Lần cuối người dân nơi này phải chịu đựng đợt nóng tương tự đã từ năm 1901 (34,7 độ C). Trong ảnh, người phụ nữ tháo khẩu trang khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 37 độ C.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 2.

Roshydromet, cơ quan dịch vụ thời tiết của Nga, thông báo 21/6 là ngày nóng nhất tháng 6, tính từ năm 1901. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ chưa từng có này là do biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong ảnh, thanh niên đến sông Moskva tắm tránh nóng.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 3.

Xe phun nước trên đường Sadovoye Koltso để giảm nhiệt.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 4.

Một người đàn ông "tắm" trong làn nước mát ở đài phun nước công cộng.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 5.

Nắng nóng đôi khi khó chịu nhưng lại là niềm vui với những người thích tắm nắng. Trong ảnh, người dân tắm nắng ở một bãi biển thuộc quận Strogino.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 6.

Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Moscow là 38 độ C vào tháng 7/2010. Thời điểm này, phần lớn miền Tây nước Nga bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng và những đám cháy lớn. Trong ảnh, không chỉ người mà ngựa cũng cần "giải nhiệt".

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 7.

Trẻ em chơi đùa trong các đài phun nước ở thủ đô.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 8.

Lực lượng an ninh cũng được điều động trong bối cảnh người dân đổ xô ra các khu vực bãi biển, hồ nước để tránh nóng. Trong ảnh, thành viên thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp phát tờ rơi hướng dẫn an toàn cho người dân trên bãi biển Pirogovo.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 9.

Cặp vợ chồng thoa kem chống nắng cho nhau bên bờ sông Moskva. Tại St. Petersburg, cách Moscow khoảng 600 km về phía bắc, nhiệt độ cũng chạm ngưỡng 34 độ C, cao nhất từ năm 1998.

Nắng nóng trong vòng 120 năm qua, người dân Nga đổ xô đi tắm sông - Ảnh 10.

Người phụ nữ xịt nước khoáng lên mặt. Đây là loại nước có tác dụng làm dịu và bảo vệ da mặt.

 

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem