Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip: Độc đáo nghề chạm khắc đồng hồ.
Gắn bó với nghề này khoảng 6 năm, anh Vũ Ngọc Ánh thường bắt đầu công việc của mình cùng người vợ từ lúc 9h sáng.
Nơi làm việc của anh Vũ Ngọc Ánh (nằm trên phố Nguyễn Ngọc Vũ) tràn ngập máy móc, thiết bị chạm khắc đồng hồ do chính anh chế tạo và sản xuất.
Anh Vũ Ngọc Ánh cho biết, để thực hiện việc điêu khắc và chạm khảm những hoa văn nhỏ và tinh xảo, người thợ phải làm việc hoàn toàn dưới kính hiển vi.
Để có một sản phẩm hoàn thiện phải trải qua rất nhiều công đoạn và cần sự tập trụng, cầu kỳ và tỉ mỉ… nên trong quá trình làm việc, dù ngồi phòng điều hòa nhưng mồ hôi vẫn tuôn chảy ướt đẫm.
Trung bình, mỗi sản phẩm phải mất khoảng ít nhất từ 3 – 8 tuần để hoàn thiện, tùy vào độ khó của các chi tiết.
Bên cạnh công việc hàng ngày, anh Vũ Ngọc Ánh còn mở các lớp học dạy chạm khắc đồng hồ. “Để đào tạo ra một người thợ chạm khắc đồng hồ mức độ cơ bản sẽ mất khoảng 1 tuần, nhưng để nâng tầm tay nghề tốt phải mất ít nhất 6 tháng”, anh Ánh chia sẻ.
Theo tìm hiểu, bộ dụng cụ cơ bản để chạm khắc gồm máy nén khí, eto cầu chuyên dụng, mũi khắc, mũi đục, bộ dưỡng chuyên dụng... Những thiết bị này nếu nhập khẩu có giá khá cao, lên đến vài trăm triệu đồng nên để tiết kiệm chi phí, anh Vũ Ngọc Ánh thường tự chế ra đồ nghề của riêng mình và anh cũng bán các loại thiết bị máy móc chạm khắc, một số quốc gia anh xuất khẩu như Mỹ, Australia...
Sánh bước cùng anh, chị Vũ Thùy Dương (vợ anh Ánh) cũng mới tham gia vào nghề này khoảng 1 năm.
Công việc của chị Dương là thiết kế, vẽ và tô màu các loại đồng hồ. “Thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn bởi nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo tay. Tuy nhiên sau khoảng 3 tháng làm quen dưới sự hướng dẫn của chồng mình, tôi đã bắt nhịp được công việc và có thể tạo ra được những sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng”, chị Dương hồ hởi nói.
Trở về nhà khoảng 19h, chỉ kịp ăn bữa tối trong khoảng 1 giờ, anh Vũ Ngọc Ánh lại bắt đầu công việc của mình cho tới nửa đêm.
Tủ đồ nghề tại nhà anh Ánh cũng đầy đủ các dụng cụ chuyên dụng chạm khắc đồng hồ. “Khách hàng của tôi chủ yếu là người nước ngoài, số lượng khách là người Việt Nam chiếm khá ít. Do lệch múi giờ nên tôi thường xuyên phải làm việc tới nửa đêm”, anh Ánh cho biết.
Phần lớn, những mẫu đồng hồ anh nhận chạm khắc thường có giá dao động từ 3-5 triệu đồng. Những mặt số có họa tiết cầu kỳ hơn hoặc khảm thêm vàng thì có giá dao động từ 8-12 triệu đồng, có những bộ đặc biệt lên tới 50 -100 triệu đồng. Nếu tính giá trị của cả chiếc đồng hồ và công chạm khắc, có những máy hơn 1 tỷ đồng, thậm chí cao hơn nhiều.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.