Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 1.

Hàng nghìn du khách đã xuôi dòng suối Yến trẩy hội chùa Hương trong những ngày mở cửa thí điểm. Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón du khách từ ngày 16/2.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho biết, 5h sáng ngày 11/2 đơn vị đã tiến hành mở cửa bán vé phục vụ du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Theo đó, du khách đến tham quan chùa Hương có thể vào khám phá toàn bộ khu di tích từ thuyền, đò, đền chùa, cáp treo.


Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 2.

Những chiếc thuyền được hạ thủy để đón khách tại chùa Hương.

Video: Không khí tại chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại sớm 1 tuần.


Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 5.

Du khách đến tham quan chùa Hương có thể vào khám phá toàn bộ các dịch vụ tại khu di tích từ thuyền, đò, đền chùa, cáp treo… "Việc phục vụ du khách sớm hơn dự kiến bởi chúng tôi không muốn đoàn khách nào đến với chùa Hương không lễ chùa, vãn cảnh phải ngậm ngùi quay đầu về. Các lực lượng tiến hành ra quân những ngày vừa qua để rà soát lại công việc hoàn tất chính thức đón khách và tổ chức vào ngày 16/2", ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) nói.

Về việc đón khách sớm hơn dự kiến gần một tuần, đại diện huyện Mỹ Đức cho biết:"Sau khi nhận được tinh thần chỉ đạo của thành phố cho phép chùa Hương được mở trước rằm tháng Giêng, huyện Mỹ Đức quyết định tổ chức bán vé tham quan chùa Hương sớm từ sáng nay để du khách đến chùa Hương không phải quay về, ngoài ra còn để các đơn vị thử nghiệm và nếu có vấn đề gì sẽ rút kinh nghiệm".


Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 6.

Người dân đi thuyền đò tham quan, vãn cảnh chùa Hương bắt đầu từ ngày 11/2.

img
img
img

Ghi nhận ngày 12 và 13/2, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng vẫn có khá đông người đi trẩy hội chùa Hương.

img
img

Ban quản lý Khu di tích đã bố trí các chốt phòng chống dịch, du khách được yêu cầu quét mã QR Code và khử khuẩn tay.

Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 9.

Hành khách tiến hành mua vé trước khi vào tham quan.

img
img

Bên trong khu di tích chùa Hương nhiều du khách đang tiến hành dâng lễ.

Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 11.

Đến ngày 13/2, giá vé tham quan chùa Hương được giữ nguyên 130.000 đồng/vé (bao gồm thắng cảnh, đò tuyến chính), vé đò tuyến phụ 35.000 đồng và vé cáp treo 180.000 đồng/hai chiều.


Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 12.

Không khí tại chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) ngày mở cửa trở lại không khí nơi đây cũng trở nên nhộn nhịp, tươi vui hơn hẳn sau thời gian dài "đóng băng" bởi dịch Covid-19.


Không khí tại chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại sớm 1 tuần - Ảnh 6.

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống, khách sạn đã mở cửa phục vụ khách.

img
img
img

Các cửa hàng đều được trang bị nước sát khuẩn.

img
img

Hàng quán được dọn dẹp sạch sẽ để phục vụ du khách.

img
img
img


img
img

Hàng loạt dịch vụ được người dân địa phương dựng lên để phục vụ du khách.

Chị Phạm Thị Hân, làm nghề buôn bán ở chùa Hương vô cùng vui mừng khi được mở cửa trở lại. “Những ngày vừa qua chùa Hương đóng cửa mọi người cũng nghỉ bán hàng quán hết. Ai ai cũng mong đợi dịch bệnh được đẩy lùi để người dân yên tâm đi lễ chùa. Chúng tôi được phục vụ nhân dân. Chùa Hương được mở cửa trở lại với người dân xã Hương Sơn chúng tôi giờ mới thực sự là Tết. Để đảm bảo an toàn chống dịch, quán chúng tôi cũng đã trang bị nước sát khuẩn đầy đủ", chị Hân chia sẻ.


Không khí tại chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại sớm 1 tuần - Ảnh 9.

Theo chị Hân, những người dân xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiếm sống bằng nghề lái đò, buôn bán. Nên khi khu di tích tạm đóng cửa, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều.


Không khí tại chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại sớm 1 tuần - Ảnh 10.

Hàng trăm chiếc thuyền sau nhiều ngày phơi mưa phơi nắng đã được sơn lại và hạ thủy xuống suối Yến. Cùng với đó, mấy ngày qua sau khi được sự cho phép của Ban quản lý, nhiều người dân đã vận chuyển du khách hàng hóa vào trong chùa Hương.


Người dân tấp nập đi trẩy hội trong ngày chùa Hương mở cửa sớm - Ảnh 20.

Hàng trăm con đò xếp hàng dài bên dòng Suối Yến chờ phục vụ du khách.

"Năm nay do ảnh hưởng của dịch lễ hội tạm đóng cửa. Người dân chúng tôi đành dựng thuyền trên bãi. Khi nghe tin chùa Hương được mở cửa trở lại tôi cùng mọi người rất phấn khởi. Đi làm được thấy không khí tấp nập tôi cùng những người lái đò đều rất vui”, ông Thái, một người lái đò cho hay.


Không khí tại chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại sớm 1 tuần - Ảnh 11.

Ông Thái và những người lái đò khác đang tiến hành dọn dẹp đò của mình.

img
img
img

Những con đò cuối cùng đã được hạ thủy để đón khách ở chùa Hương.

img
img


Không khí tại chùa Hương trong ngày mở cửa trở lại sớm 1 tuần - Ảnh 17.

Người dân sơn lại số hiệu tàu sau thời gian không sử dụng đã phai màu.

img
img
img

Lượng hàng lớn được di chuyển vào trong để phục vụ khách tham quan. Hội chùa Hương hàng năm được tổ chức lễ khai hội vào mùng 6 tháng Giêng. Đây là lễ hội có quy mô và thời gian tổ chức dài nhất miền Bắc, từ đầu tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch.

Để chuẩn bị tốt cho việc đón khách trở lại, UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức lễ hội cũng đã xây dựng phương án cụ thể, chi tiết, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra an toàn, hiệu quả. Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý khu di tích chùa Hương cho biết thêm, tất cả các du khách đến với Chùa Hương buộc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, riêng đối với các du khách chưa tiêm đủ liều vaccine không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khỏe chính mình và cho cộng đồng.

Theo ông Hiển, tại khu vực bán vé và cổng soát vé có lực lượng hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K của Bộ Y tế yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QRcode. Đối với trường hợp đi theo đoàn đông người thì trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin, số điện thoại phục vụ việc truy vết khi cần thiết.

VIẾT NIỆM - NGỌC HẢI

Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem