Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề

Thứ bảy, ngày 17/10/2020 17:17 PM (GMT+7)
Liên tiếp nhiều ngày qua, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) có mưa lớn, mưa chồng mưa khiến các con phố bị ngập nặng nề, có nơi nước chưa kịp rút thì mưa lại ập tới, xứ Huế vốn mưa dầm dề nay càng ảm đạm.
Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 1.

Ngày 17/10, nhiều người dân tại TP Huế đi nhận lương thực miễn phí. Họ sẽ được phát phiếu và nhận lại nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm...

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 2.

Bì bõm lội trên các con phố đi nhận nhu yếu phẩm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, mưa lớn còn tiếp diễn tại Huế trong nhiều ngày tiếp theo.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ 16/10 đến 21/10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Tính đến sáng 17/10, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên đang lên. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 4.

Người dân dùng thuyền bè đi lại tại các khu vực ngập, trẻ em được trang bị thêm áo phao.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 5.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tại Huế, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị, đặc biệt tại các huyện Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 6.

Tổng lượng mưa từ sáng ngày 17/10 đến ngày 21/10 ở Thừa Thiên Huế phổ biến 200-400mm, có nơi trên 400mm.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 7.

Trên nhiều tuyến đường như Phan Chu Chinh, Hải Triều... mưa lớn nhiều giờ đã khiến cho mực nước sông An Cựu lên cao gây ra tình trạng ngập úng cho toàn tuyến đường, việc đi lại của người dân rất khó khăn và bất tiện trong sinh hoạt.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 8.

Người dân ngao ngán nhìn cảnh tượng ngập lụt nhiều ngày qua.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 9.

Mưa lớn từ sáng sớm 17/10 đến chiều nay chưa có dấu hiệu dừng, dự báo hình thái thời tiết này sẽ tiếp diễn đến ngày 21/10

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 10.

Người dân đi chợ, di chuyển đồ trong mưa lớn.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng phong tỏa các con đường ngập, đề phòng các phương tiện đi qua sẽ gặp nguy hiểm.

Người Huế tiếp tục lội bì bõm, bơi thuyền trong phố vì mưa ngập nặng nề - Ảnh 12.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước các sông lúc 14h ngày 17/10 đang dâng cao, cụ thể; sông Hương 3,31 m dưới mức báo động III 0,19 m (lên 0,11 m so với 13h), sông Bồ 4,54 m trên báo động III 0,04 m (lên 0,04 m so với 13h), sông Ô Lâu 3,13 m (lên 0,01 so với 13h).


Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem