Nhà "siêu mỏng" xuất hiện sau khi thông xe đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

Thứ ba, ngày 17/11/2020 09:02 AM (GMT+7)
Với chiều dài mỗi căn nhà khoảng 10 m, chiều rộng chưa đầy 80 cm, 2 căn nhà "siêu mỏng" trên đường Trường Chinh (Hà Nội) đang gây tò mò cho nhiều người dân xung quanh và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cho toàn tuyến đường.

Video: Ngôi nhà siêu mỏng trên đường Trường Chinh.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 2.

Sau khi giao đất để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Trường Chinh, phục vụ tuyến vành đai 2 (Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy) các ô đất dọc tuyến đường này bị thu hẹp hoặc biến dạng không còn vuông vắn, từ đó mọc lên những ngôi nhà với hình thù kỳ lạ, siêu mỏng.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại số 234 và 218 đường Trường Chinh tồn tại 2 ngôi nhà "siêu mỏng" được xây dựng kiên cố.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 4.

Căn nhà đặc biệt nằm ngay đầu ngõ 234 đường Trường Chinh, diện tích của căn nhà chỉ khoảng 10m2, chiều rộng vừa 1 người đi lại. Cách đó không xa là căn nhà 218.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 5.

Người dân trong khu vực lý giải sau khi giải phóng mặt bằng, nhiều hộ gia đình bị mất gần hết đất, chỉ còn vài mét vuông không bán được, họ đành xây dựng thành ki ốt để cho thuê.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 6.

Vài ngày trước, 2 ngôi nhà "siêu mỏng" này đã trở thành nơi kinh doanh buôn bán một số mặt hàng.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 7.

Trước đó, để ngăn chặn những ngôi nhà siêu mỏng, hình thù kỳ dị tại các tuyến đường mới mở của Thủ đô. Thủ tướng Chính phủ đã ra hướng dẫn thi hành điều 121 của Luật xây dựng, trong đó nêu rõ nếu phần diện tích còn lại nhỏ hơn 15 m2, hoặc chiều sâu so với chỉ giới (chiều rộng) nhỏ hơn 3 m thì không được phép xây dựng.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 9.

Những ngôi nhà với hình thù kỳ dị, siêu mỏng... như vậy vẫn thường xuyên mọc ra trên các tuyến đường mới mở của Hà Nội.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 10.

Những công trình này không phù hợp với kiến trúc đô thị, gây ảnh hưởng tới bộ mặt của Thủ đô.

Kỳ lạ 2 ngôi nhà mặt đường siêu mỏng trên đường Trường Chinh - Ảnh 12.

Người dân hy vọng cơ quan chức năng sớm có biện pháp quản lý những công trình xây dựng siêu mỏng, siêu méo để nâng cao mỹ quan đô thị, đồng bộ hóa kiến trúc của Thủ đô. Trước đó, vào tháng 2/2020, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản 1406/SXD-TTr yêu cầu hai quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm tăng cường xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên tuyến đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng).

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem