Nhiều cửa hàng "mọc" lên đất chống lấn chiếm ở Hà Nội

Thứ ba, ngày 27/12/2022 11:17 AM (GMT+7)
Hàng loạt cửa hàng, bãi gửi xe "mọc" trên đất sạch sau khi quận Long Biên giao về phường Long Biên tạm quản lý, chống lấn chiếm.

Video: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên (Hà Nội) bị lấn chiếm và sử dụng sai mục đích.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 1.

Theo thông tin của Trung tâm phát triển Quỹ đất, ô đất G.2/CCKO, G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, đường dẫn lên Cầu Vĩnh Tuy được quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Thế nhưng, nơi đây lại xảy ra tình trạng lấn chiếm. Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Long Biên đã tổ chức công khai chỉ giới đỏ tại UBND phường Long Biên và đang thực hiện điều chỉnh ranh giới, tổng mặt bằng và điều chỉnh dự án theo quy định. Với 4.600 m2 đất trên cũng đã được giải phóng mặt bằng, tạm bàn giao lại cho UBND phường Long Biên quản lý, sử dụng đúng mục đích, chống lấn chiếm.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đến nay, 2 lô đất nằm ở ngã tư đường Cổ Linh và Thạch Bàn mọc lên rất nhiều cửa hàng kinh doanh từ ăn uống cho đến bãi gửi xe, chậu cây hoa cảnh.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 3.

Trước đó, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên đã có văn bản đề nghị UBND phường Long Biên giải tỏa và bàn giao nguyên trạng 4.600m2 trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện dự án.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 4.

Đến nay, diện tích đất trên vẫn nguyên tình trạng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 5.

Việc lấn chiếm sử dụng sai mục đích diễn ra tràn lan.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 6.

Khu vực bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Hà Nội: Hàng nghìn m2 đất tại quận Long Biên bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích - Ảnh 7.

Các cửa hàng kinh doanh chậu, hoa, cây cảnh còn tận dụng cả vỉa hè để bán hàng và để xe máy lấn chiếm phần đường người đi bộ.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem