Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi

Thứ sáu, ngày 17/05/2024 12:21 PM (GMT+7)
Sáng 17/5, 5 tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội chủ trì ra quân xử lý vi phạm tại một số tuyến đường. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm là học sinh dù chưa có giấy phép lái xe (GPLX), không đội mũ bảo hiểm vẫn ngang nhiên điều khiển xe máy.

7h ngày 17/5, 5 tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động và công an các quận nội thành Hà Nội ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông trên nhiều tuyến đường.

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 1.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, khác với kế hoạch các tổ 141, 5 tổ công tác đặc biệt không có sự tham gia của cảnh sát hình sự...

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 2.

Việc triển khai 5 tổ công tác làm việc vào buổi sáng nhằm xử lý nghiêm những vi phạm giao thông xảy ra hàng ngày trên một số tuyến đường nội đô mà lực lượng CSGT và công an cấp quận không thể bao quát hết. Trước mắt, các tổ công tác làm việc 8 giờ/ngày và chia làm nhiều ca, đồng loạt tập trung kiểm soát, xử lý trên một tuyến đường hoặc một địa bàn, trong một khung thời gian để xử lý quyết liệt các vi phạm.

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 3.

Tại chốt làm việc ở nút giao Ô Chợ Dừa - Xã Đàn thuộc quận Đống Đa, Tổ công tác do thiếu tá Nguyễn Quốc Huy (Đội phó Đội CSGT đường bộ số 6) chỉ huy, chia đội hình gồm CSGT, cảnh sát cơ động tập trung kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm phổ biến.

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 4.

Những vi phạm được các tổ công tác này tập trung xử lý như: Điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng. Đáng chú ý, CSGT còn tăng cường kiểm tra, xử lý và tuyên truyền việc chấp hành pháp luật đối với những tài xế giả danh thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, xe bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp hoặc các loại xe cũ, nát và xe thay đổi kết cấu trái quy định.

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 5.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, tổ công tác đặc biệt còn chú ý kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển xe máy là học sinh, sinh viên chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện, chạy xe mà không đội mũ bảo hiểm... Như trường hợp nam sinh N.T.H (SN 2006, học sinh trường THPT ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), H trình bày, sáng nay sợ bị muộn học nên em đã lấy xe máy của phụ huynh để đến trường dù bản thân chưa có bằng lái hạng A1. Khi điều khiển, H không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ công tác lập biên bản và tạm giữ xe.

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 6.

Một trường hợp khác cũng là học sinh một trường đào tạo nghề ở quận Hai Bà Trưng. Trước khi bị CSGT phát hiện vi phạm, thanh niên này cho biết anh ta chưa thi bằng lái xe hạng A1. Tuy nhiên, thanh niên này vẫn được người thân giao cho chiếc xe máy để đi lại.

Nhiều học sinh ở Hà Nội không GPLX, không mũ bảo hiểm vẫn được người thân giao xe máy để đi- Ảnh 7.

Phòng CSGT cho biết, thông qua hoạt động vào khung thời gian đột xuất và bất ngờ, các tổ công tác đặc biệt này sẽ chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông theo phương châm kiên trì, bền bỉ, góp phần tạo lập văn hóa giao thông cho người dân.


 

Xuân Huy
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem