Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hai vụ sạt lở liên tiếp diễn ra tại Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và Hướng Hoá (Quảng Trị) đã cướp đi sinh mạng của 52 người. Trong đó có 35 cán bộ chiến sĩ và 17 người người dân.
Sáng ngày 18/10, VP UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, một sự cố sạt lở kinh hoàng xẩy ra trên địa phận huyện Hướng Hóa làm 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV bị vùi lấp.
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng diễn ra tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 18/10, một ngọn núi phía sau doanh trại Đoàn 337 bị sạt lở nghiêm trọng. Khoảng 2 triệu m3 đất đá đổ ào xuống, vùi lấp 4 dãy nhà cùng 22 chiến sĩ bên trong.
Địa bàn xảy ra sự cố cách trung tâm thị trấn Khe Sanh hơn 40 km. Tuy nhiên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đang bị sạt lở nghiêm trọng tại km số 12 và 15 các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
Các điểm sạt lở trên đường mòn Hồ Chí Minh khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Hàng trăm chiến sĩ, cùng các phương tiện xe cơ giới được huy động tối đa để sửa chữa tuyến đường bị sạt lở, mở đường vào trong khu vực Sư đoàn 337.
Công tác khắc phục các đoạn sạt lở tại con đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng.
Đến hết ngày 18/10, sau sự nỗ lực và tìm kiếm của hàng trăm con người cùng nhiều máy móc, 14 thi thể chiến sĩ bị vùi lấp dưới hàng triệu mét khối đất đá đã được tìm thấy. Do điều kiện thời tiết, tối ngày 18/10, việc tìm kiếm nốt 8 chiến sĩ bị tạm dừng chuyển sang ngày 19/10.
Trong số 22 người bị mất tích có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ, 19 người thuộc phòng tham mưu, 3 người phòng hậu cần.
Đến gần 15 giờ ngày 19/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trong vụ sạt lở đất.
Để đoàn xe cứu thương và lực lượng cứu hộ dễ di chuyển, Sở Chỉ huy tiền phương đã chỉ đạo, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chỉ được lưu thông 1 chiều theo hướng từ doanh trại Đoàn 337 ra thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa). Lực lượng công an làm nhiệm vụ đang túc trực để ngăn phương tiện di chuyển qua đoạn đường cấm.
Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho 22 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn viếng các liệt sĩ và Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính Trị - Bộ Quốc Phòng cùng nhiều lãnh đạo Bộ và Sư đoàn 337 tới viếng các đồng đội.
Sáng 22/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP. Đông Hà) lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 bị đất lở vùi lấp diễn ra theo nghi thức quân đội.
Đêm 11/10, mưa lớn khiến cả nửa quả đồi sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp nhiều công nhân. Một số người dân đã gọi điện cầu cứu đến lãnh đạo tỉnh, cho biết họ đang gặp nạn, mắc kẹt tại nhà điều hành của công trình thủy điện Rào Trăng 3 vì đất sạt lở.
Nhận được thông tin, Đoàn cứu hộ cứu nạn đầu tiên do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phụ trách đã lên đường và suốt đêm 12/10. Đoàn công tác 21 người tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm cứu nạn. Đến đêm cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm Sông Bồ và dừng nghỉ tại đây. Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ; 8 người thoát ra ngoài, 13 người mất tích.
Đến gần trưa (13/10), lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực sạt lở vùi lấp 13 trong số 21 người cứu hộ. Khu vực này ngổn ngang đất đá. Ước tính vùng sạt lở vùi lấp lán trại sâu khoảng 3 m. Trong số 13 người có 2 cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 người của quân sự tỉnh, thiếu tướng Man và 6 người thuộc Quân khu 4.
Đến 14 giờ 15 phút, ngày 15/10, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 6 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.
Đến khoảng 16h40 (15/10) lực lượng chức năng xác định 1 trong 7 thi thể được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.
Ông Điền là 1 trong số 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc đoàn cứu hộ tiếp cận hiện trường công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mắc kẹt do sạt lở đất ngày 12/10.
Lực lượng cứu hộ đã điều thêm 1 xe cẩu vào hiện trường để cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn còn mất tích.
Đến 18h30 (15/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 12 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).
Thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn tại Trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được thông báo đã tìm thấy lúc 19h30 (15/10).
Tang lễ của 11 quân nhân được tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.
Ngày 18/10, lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Đến ngày 26/10 công tác cứu hộ, cứu nạn công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 tiếp tục tiến hành, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 5 thi thể nạn nhân. Trong đó, 2 thi thể nạn nhân đã xác định được danh tính và bàn giao về gia đình lo hậu sự. Riêng thi thể thứ 5 sau khi phát hiện ở vị trí trên cao, nằm cạnh một chiếc xe tải, trường hợp này được cho là tài xế lái máy múc thi công thủy điện Rào Trăng, quê ở Hà Tĩnh.
Trước ảnh hưởng của bão số 9 dự kiến đổ bộ vào đất liền một số tỉnh miền Trung, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn buộc phải dừng việc tìm kiếm các công nhân mất tích.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.