Vụ án ở Đồng Tâm, được xét xử ngày mai - 7/9, là vụ án hết sức nghiêm trọng khi có hàng chục bị cáo bị truy tố về tội Giết người, Chống người thi hành công vụ. Mời bạn đọc xem lại toàn cảnh vụ việc này qua những hình ảnh, bắt đầu từ vụ bắt giữ trái pháp luật 38 cán bộ, chiến sĩ CA vào năm 2017.

ĐỒNG TÂM NHỮNG NGÀY ĐẦU DẬY SÓNG

Nhìn lại vụ việc Đồng Tâm - Ảnh 1.

Đường vào thôn Hoành, Đồng Tâm ngày 15/4/2017.

img
img
img

Các ngả đường vào thôn Hoành đều bị dựng chướng ngại vật. Dây thép gai và các hàng rào được dựng lên tua tủa. Kể cả những vật dụng thô sơ như lốp xe, tre nứa cũng được dựng lên làm rào chắn.

Nhìn lại vụ việc Đồng Tâm - Ảnh 3.

Dọc lối dẫn vào nhà văn hoá thôn Hoành có cả chục chốt. Hầu hết nhà dân đóng kín cửa.

img
img

Người dân thôn Hoành nhìn vào nhà văn hóa thôn, nơi giữ trái phép các cán bộ chiến sĩ công an. Rất nhiều chướng ngại vật được đặt quanh sân nhà văn hóa thôn Hoành.

Nhìn lại vụ việc Đồng Tâm - Ảnh 5.

Những băng rôn, khẩu hiệu được chăng trên hàng rào dây thép gai quây quanh nhà văn hóa.

img
img
img

14h30 ngày 22/4, 19 cán bộ, cảnh sát cơ động rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) sau một tuần bị giữ.

Tuy nhiên, trước đó, từ năm 2013, ông Lê Đình Kình (SN 1936, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm) đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bản xã Đồng Tâm đã thành lập "Tổ đồng thuận" với mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau. Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm; đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm "đấu tranh để giữ đất". 

Trước phiên tòa xử vụ án ở Đồng Tâm, nhìn lại toàn cảnh vụ việc - Ảnh 7.

Lê Đình Kình được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thành lập “Tổ Đồng thuận”, thường xuyên tổ chức tuyên truyền xuyên tạc nguồn gốc đất đồng Sênh, kích động, lôi kéo các đối tượng khác tham gia khiếu kiện, gây rối, đe dọa chính quyền để đòi đất đồng Sênh. Trong ảnh là Lê Đình Công (ngoài cùng bên trái), Bùi Viết Hiểu (giữa) và Lê Đình Kình.

Ngày 31/12/2019, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị khởi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

img
img
img

Ảnh: qdnd.vn

Theo cáo trạng, khi biết thông tin Công an TP.Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công, xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh, Lê Đình Kình cùng Công, Hiểu, Tuyển và khoảng 12 người khách đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 5 chai bom xăng.

Bọn chúng còn mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng.

Ông Lê Đình Kình cùng Công, Hiểu và Tuyển tổ chức quay video ghi hình trực tiếp và đăng tải các video lên mạng xã hội, tuyên bố nếu lực lượng công an đưa quân về Đồng Tâm sẽ tiêu diệt từ 300 người đến 500 người.

Đến đầu tháng 1/2020, khi biết lực lượng Công an TP.Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm, Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà Kình vào ngày 6, 7, 8/1/2020 để chỉ đạo chống đối, giết chết lực lượng Công an.

Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên các đối tượng không dừng lại mà càng chống đối quyết liệt.

Hậu quả làm 3 cán bộ, chiến sĩ tử vong.

img
img

Theo dự kiến ngày mai 7/9/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 người, thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.


 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem