Những cầu thủ gần bước sang tuổi 40 tại Euro 2020, số 1 là ai?

Thứ hai, ngày 14/06/2021 11:02 AM (GMT+7)
Đây là danh sách 9 cầu thủ lớn tuổi và nổi tiếng nhất tham dự vòng chung kết Euro 2020 năm nay, trong đó những người nổi bật nhất là Ronaldo, Chiellini, Modric...
Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 1.

Maarten Stekelenburg là cầu thủ cao tuổi nhất của đội tuyển Hà Lan tham dự vòng chung kết Euro 2020 khi chỉ vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 39 (sinh tháng 9/1982). Thủ môn của cơn lốc màu da cam thậm chí chính là cầu thủ cao tuổi nhất góp mặt tại Euro lần này. Ảnh: ANP.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 2.

Jose Fonte đã 38 tuổi (sinh tháng 12/1982) nhưng duy trì sự bền bỉ kinh ngạc, anh là thế hệ còn sót lại của mùa vô địch Eurro 2016 huy hoàng của Bồ Đào Nha. Mùa 2020/21, anh ra sân 36 trận ở Ligue 1, góp công giúp Lille vô địch. Tính trên mọi đấu trường, Fonte chơi 48 trận. Anh sẽ đá cặp với Ruben Dias ở Euro 2020. Ảnh: 90min.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 3.

Dù đã 38 tuổi (sinh tháng 2/1983) nhưng Pepe vẫn là trụ cột nơi hàng thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha. HLV Fernando Santos hy vọng kinh nghiệm của Pepe sẽ giúp Bồ Đào Nha bảo vệ thành công ngai vàng châu Âu. Pepe thường xuyên góp mặt tại Seleccao kể từ năm 2008. Anh là nhân tố nổi bật trong chiến tích vô địch Euro 2016 và sau đó là UEFA Nations League. Cựu trung vệ của Real vẫn chơi đầy máu lửa nhưng anh khó lòng có thể giữ phong độ cao sau Euro 2020 do những chấn thương trong vài mùa giải qua.: Ảnh: Selecao Portugal.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 4.

Ở tuổi 37 (sinh tháng 8/1983) Goran Pandev sau gần 20 năm chinh chiến vẫn đóng vai trò như một người viết nên lịch sử của bóng đá Bắc Macedonia, khi lần đầu đưa đất nước này đến với 1 vòng chung kết Euro. Pandev từng khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố sẵn sàng “đánh đổi tất cả danh hiệu” để cùng quê hương được dự Euro. Nói là làm, Pandev từ chối cơ hội trở lại Inter Milan để ở lại Genoa. Ngoài tình cảm với đội bóng mình đã chơi những năm cuối sự nghiệp, anh còn muốn có nhiều cơ hội ra sân để duy trì phong độ. Suốt những năm tháng huy hoàng ở nước Ý, Goran Pandev có một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Lazio, Inter, Napoli,… Anh có 1 chiếc cúp vô địch Serie A, 5 Coppa Italia, 2 Siêu cúp Italia và một chức vô địch Champions League. Nguồn: Web thể thao.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 5.

Với 107 lần khoác áo đội tuyển, Chiellini (sinh tháng 8/1984) là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Italia tại Euro 2020. Đã 36 tuổi nhưng anh vẫn thi đấu đầy chắc chắn và là lựa chọn số 1 nơi hàng thủ của cả Juventus lẫn đội tuyển áo Thiên thanh. HLV Roberto Mancini vẫn đang đặt nhiều kỳ vọng vào Chiellini để dẫn dắt các đàn em tới vinh quang. Ảnh: AP.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 6.

Zhirkov là hậu vệ trái kỳ cựu này từng là một trụ cột trong đội hình đội tuyển Nga nhiều năm qua. Anh hiện đã 37 tuổi (sinh năm 1984) và có thể sẽ kết thúc 16 năm ăn cơm tuyển sau Euro 2020. Zhirkov đã có 104 lần ra sân cho gấu Nga và là một trong những nhân vật được tôn trọng nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Con số này nhiều gấp đôi so với Stanislav Cherchesov, cầu thủ khoác áo nhiều thứ 2 trong đội hình của Nga. Ảnh: Reuters.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 7.

Cristiano Ronaldo ở tuổi 36 (sinh tháng 2/1985) vẫn là tay săn bàn hàng đầu châu Âu. Mùa 2020/21, anh ghi 29 bàn tại Serie A. Khác Euro 2016, CR7 sẽ không đơn độc ở chiến dịch năm nay. Bên cạnh Ronaldo, Bồ Đào Nha còn có Bruno, Bernardo Silva, Diogo Jota hay Joao Felix. Đây là hàng công được đánh giá mạnh bậc nhất Euro 2020. Ảnh: Selecao Portugal.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 8.

Luka Modric là trụ cột quan trọng bậc nhất của đội tuyển Croatia tại Euro 2020. Anh sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 9 tới (sinh ngày 9/9/1985) và mặc dù vẫn giữ phong độ tốt tại Real Madrid nhưng khó lòng tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia sau Euro 2020. Hiện đội bóng áo ca rô đang có một loạt tiền vệ tài năng như Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic và Nikola Vlasic để có thể kế tục Modric. Đối tác lâu năm của Modric nơi hàng tiền vệ của Croatia là Ivan Rakitic đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 9 năm ngoái và năm nay có thể là thời điểm thích hợp với Modric. Tuy nhiên, biết đâu anh vẫn muốn tiếp tục chinh chiến tại World Cup 2022. Ảnh: AP.

Những cầu thủ già dơ nhất Euro là ai, Ronaldo chưa phải số 1? - Ảnh 9.

Fabianski là một trong những thủ môn ổn định nhất tại Premier League trong những năm gần đây. Dù đã 36 tuổi (sinh tháng 4/1985) nhưng anh vẫn chơi đầy xuất sắc cho West Ham ở mùa giải 2020/21 với 10 trận giữ sạch lưới sau 35 lần ra sân. Tuy nhiên, Fabianski mới chỉ có 56 lần khoác áo đội tuyển Ba Lan. Với sự góp mặt của Wojciech Szczęsny, cơ hội để Fabianski ra sân tại Euro 2020 là không nhiều. Anh nằm trong số khá nhiều cựu binh của Ba Lan có thể từ giã sự nghiệp quốc tế sau giải đấu này. Ảnh: AFP.

Thanh Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem