NÓNG: Bảo vệ trường tiểu học 67 tuổi bị tạm giữ vì nghi vấn hiếp dâm nữ sinh

A.Đ (tổng hợp) Thứ tư, ngày 23/09/2020 21:15 PM (GMT+7)
Ông B.Đ.T. (67 tuổi, bảo vệ một trường tiểu học ở Nghệ An) đang bị công an tạm giữ để làm rõ nghi vấn xâm hại tình dục nữ sinh 12 tuổi.
Bình luận 0

Chiều 23/9, ông Hoàng Danh Truyền - Phó chủ tịch huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận thông tin trên VNE, cho hay các cơ quan chức năng đã tới gia đình động viên tinh thần nạn nhân. Sự việc đã được báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Nhà chức trách huyện Yên Thành cho biết, ông T. là bảo vệ một trường tiểu học tại địa bàn. Giữa tháng 9, một gia đình tố cáo, bé gái 12 tuổi (học lớp 7) bị ông T. dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần tại phòng bảo vệ, dùng điện thoại quay video. Một số hình ảnh sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Bảo vệ trường tiểu học bị tố hiếp dâm bé gái, quay clip cảnh đồi bại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/9, bà H.T.M. (trú huyện Yên Thành) cho biết đã tố cáo ông B.Đ.T. (67 tuổi, trú huyện Yên Thành) có hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Thời gian gần đây, người dân xôn xao clip quay cảnh người đàn ông già tự quay cảnh thực hiện hành vi đồi bại với một trẻ em gái. Gia đình bà M. xem đoạn video đó nhận ra nạn nhân đó là cháu của mình (12 tuổi, đang học lớp 7). Hoàn cảnh em H. thuộc diện khó khăn, mẹ của em H. làm mẹ đơn thân rồi gửi nhờ bà M. nuôi con để vào miền Nam làm việc.

Bà M. hỏi thì cháu H. không dám khai báo vì sợ, đòi tự tử. Sau khi được tư vấn và ổn định tâm lý, cháu H. mới dám kể sự việc.

Theo tố cáo của gia đình bà M. thì cháu gái của bà bị ông T. dụ dỗ cho cháu bánh kẹo để ăn và lợi dụng quan hệ tình dục nhiều lần. Thậm chí ông T. còn quay video clip sau đó bị phát tán trên mạng. 

Bà M. cho biết thêm, sau khi gia đình bà làm đơn tố cáo, gia đình ông T. cũng đã đến xin lỗi và xin gia đình bà rút đơn rồi sẽ bồi thường nhưng bà không đồng ý.

"Tôi nói với họ rằng nếu gia đình nhà họ có người bị như thế thì họ có tha thứ được không, còn chuyện bồi thường thì bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp sự tổn thương, danh dự cho cháu gái tôi" - bà M. bức xúc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem