Quảng Nam: Xúc động thời Covid-19, Hội nông dân Điện Bàn tặng quà dân nghèo vùng Gò Nổi

Hồng Hoa - Trần Hậu Thứ hai, ngày 24/08/2020 14:32 PM (GMT+7)
"Chuyến xe gắn kết yêu thương" của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã đến thăm, tặng quà cho những người dân vùng Gò Nổi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 24/8, “Chuyến xe gắn kết yêu thương” của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tặng 20 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn các xã: Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang. 

Quảng Nam: Chuyến xe gắn kết yêu thương HND Điện Bàn đến với người dân khó khăn vùng Gò Nổi - Ảnh 1.

"Chuyến xe gắn kết yêu thương" của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến với người dân khó khăn vùng Gò Nổi.

Các phần quà tặng gồm gạo, khẩu trang và tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là hơn 10 triệu đồng.

Ông Đặng Hữu Tú, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 23/8 vừa qua, “Chuyến xe gắn kết yêu thương” của Hội Nông dân cùng với các thành viên CLB Hoa Lan Điện Bàn cũng đã tổ chức đến thăm và tặng 25 phần quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Điện Nam Trung. 

Mỗi phần quà gồm: Mì tôm, gạo, dầu ăn, trứng gà, bình xịt khuẩn và khẩu trang, có giá trị từ 300.000-500.000 đồng.

Được biết, trong thời gian qua, “Chuyến xe gắn kết yêu thương” của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cũng đã trực tiếp đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn, phong tỏa; Các điểm cách ly tập trung tại trường Đại học Nội vụ, Trung cấp Nghề Bắc Quảng Nam, Phòng khám Đa khoa Điện Nam, Điện Ngọc…

Quảng Nam: Chuyến xe gắn kết yêu thương HND Điện Bàn đến với người dân khó khăn vùng Gò Nổi - Ảnh 2.

“Chuyến xe gắn kết yêu thương” của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tặng 20 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn các xã: Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang.

Theo đó, Hội Nông dân thị xã đã trao tặng 7.500 khẩu trang y tế, 80 bộ đồ Bảo hộ y tế; 16 thùng mì tôm; 16 thùng nước lọc; 5 thùng sữa; 20 thùng nước ngọt và tiền mặt là 15 triệu đồng. Tổng trị giá thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng.

Quảng Nam: Chuyến xe gắn kết yêu thương HND Điện Bàn đến với người dân khó khăn vùng Gò Nổi - Ảnh 3.

Mỗi phần quà gồm: Mì tôm, gạo, dầu ăn, trứng gà, bình xịt khuẩn và khẩu trang, có giá trị từ 300.000-500.000 đồng.

Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã đã tới 3 khu cách ly và 9 địa phương đang ảnh hưởng bởi Covid-19 để gửi tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, cùng các vật dụng thiết yếu mà đơn vị đã kêu gọi ủng hộ từ những doanh nhân trong CLB Doanh nhân Điện Bàn hiện đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí trong đợt này hơn 40 triệu đồng.

“Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Nông dân thị xã trong thời gian qua, nhằm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cũng như hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh”, ông Đặng Hữu Tú, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem