Sản phẩm nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020

Thứ sáu, ngày 16/10/2020 14:30 PM (GMT+7)
Với sự đa dạng hóa sản phẩm, gần gũi với thiên nhiên, giá rẻ và được làm thủ công… Các sản phẩm nông nghiệp tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 1.

Với quy mô 400 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước, Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 9 năm 2020 (Hanoi Gift Show 2020) diễn ra tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia từ ngày 15 – 18/10/2020.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 2.

Hanoi Gift Show 2020 là nơi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo thể hiện sự sáng tạo, tài hoa của những nhà chế tác, nghệ nhân, đồng thời là môi trường thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động kết nối kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 3.

Qua 8 năm tổ chức, Hanoi Gift Show đã trở thành Hội chợ tiêu biểu ngành thủ công mỹ nghệ không chỉ trong nước mà còn trở thành sự kiện quốc tế có tác động tích cực đến lĩnh vực tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hội chợ đã hỗ trợ trên 1.950 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Hà Nội và gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia hội chợ; thu hút 5.200 lượt nhà nhập khẩu, khách quốc tế đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham quan, giao dịch mua hàng.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 4.

Hội chợ đã ghi nhận hàng trên 600 trăm hợp đồng, biên bản ghi nhớ, hợp tác xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ được ký kết giữa các doanh nghiệp tham gia hội chợ và các nhà nhập khẩu, trị giá trên 50 triệu USD.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 5.

Với sự đa dạng hóa sản phẩm, gần gũi với thiên nhiên, giá rẻ và được làm thủ công… Các sản phẩm Nông nghiệp tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 6.

Các sản phẩm mây tre đan của một đơn vị sản xuất trong nước có giá dao động từ 50.000 - 700.000 đồng/sản phẩm.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 7.

Một tiểu thương bán hàng tại đây chia sẻ: “Tôi là người dân tộc Dao, tôi đến từ Sa Pa (tỉnh Lào Cai), đến với hội chợ, tôi mong muốn giới thiệu các sản phẩm may thêu truyền thống của dân tộc tới du khách trong và ngoài nước, để du khách biết tới Sa Pa nói chung và người Dao nói riêng”.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 8.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đây là sự kiện giao thương ngành thủ công mỹ nghệ hàng năm lớn nhất cả nước thu hút hàng ngàn khách tham quan, nhà nhập khẩu quốc tế và các đơn vị trưng bày sản phẩm tham gia để kết nối và khám phá những cơ hội hợp tác kinh doanh mới. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; 66 năm ngày giải phóng Thủ đô và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, các sản phẩm túi xách may công nghiệp với kiểu dáng độc lạ và giá rẻ, chỉ khoảng từ 200.000 – 400.000 đồng cũng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 10.

Cũng tại Hanoi Gift Show, nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng giới thiệu những sản phẩm đặc trưng tại địa phương tới du khách.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 11.

Mặt hàng trang sức với kiểu dáng bắt mắt, giá rẻ, dao động từ 50.000 – 300.000 đồng cũng thu hút khá đông du khách.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 12.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, chủ một gian hàng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm làm từ gỗ cho biết, năm nay mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách quốc tế giảm mạnh. Tuy nhiên, khách trong nước tham dự vẫn rất đông. Các sản phẩm cửa hàng tôi có giá trị vài trăm nghìn cho tới dưới 5 triệu đồng thì bán rất chạy, duy chỉ có sản phẩm giá trị lớn thì kén khách mua.

Sản phẩm Nông nghiệp “hút khách” tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 - Ảnh 13.

Trên ảnh là một chiếc sập gỗ nu được tiểu thương chào giá 1,1 tỷ đồng.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem