Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay

Thứ hai, ngày 01/05/2023 07:00 AM (GMT+7)
Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang vào tối ngày 29/4, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 tại tỉnh Tuyên Quang vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Theo ghi nhận, hàng nghìn người vẫn đồ về xem và xếp hàng chờ để được lên khinh khí cầu thực hiện "giấc mơ bay".

Video: Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 1.

Tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), rất đông du khách và người dân địa phương đã có mặt tại đây để được chiêm ngưỡng cũng như trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 2.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo, bay tự do, bay mạo hiểm, theo dõi các màn bay biểu diễn và trình diễn ánh sáng khinh khí cầu về đêm tại 2 địa điểm là Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang và sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 3.

Khung giờ bay vào buổi sáng là 6h30 - 9h, buổi chiều 16h30 - 18h30 để đảm bảo an toàn bay cho phi công và du khách trải nghiệm.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng chờ tới lượt trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 5.

Mức giá trải nghiệm là 200.000 đồng/người/5 phút bay treo với độ cao từ 50-60m. Giá bay tự do là 4.500.000 đồng/người với trải nghiệm bay lên tới 400m phạm vi từ 3-5km.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 6.

Để hạn chế nguy hiểm, người dân khi đứng xem phải đứng cách xa khinh khí cầu khoảng 20 mét.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 7.

Mặc dù xảy ra cháy nổ vào tối ngày 29/4 nhưng nhiều du khách vẫn cảm thấy an toàn và hào hứng khi được chụp ảnh check-in, trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu. Chị Nguyễn Ngọc Anh (du khách tới từ Hà Nội) cho biết: "Mặc dù biết thông tin tối qua ở đây có vụ cháy khinh khí cầu nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm bay vì tôi nghĩ nếu chính quyền đã cho phép tổ chức bay tiếp thì nghĩa là đã an toàn".

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 8.

Mặc dù chỉ trải nghiệm bay 5 phút nhưng chị Vũ Thanh Hằng (Tuyên Quang) chia sẻ, mặc dù chỉ bay 5 phút nhưng đây là một sự trải nghiệm đặc biệt. "Do hạn chế về tài chính nên tôi chỉ lựa chọn bay tầm thấp với giá 200.000 đồng. Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội trải nghiệm giấc mơ bay xa hàng km", chị Hằng hồ hởi nói.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 9.

Hình ảnh một chiếc khinh khí cầu bay xa với phạm vi từ 3-5km.

Sau vụ cháy khinh khí cầu tại Tuyên Quang, hàng nghìn người vẫn đổ về xem và trải nghiệm bay - Ảnh 10.

Lễ hội diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 2/5; với sự tham gia của 20 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế, do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam điều khiển.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem