Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, lượng người đổ về siêu công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên ngày càng đông.
Dù bận đến mấy đi chăng nữa thì nhiều gia đình vẫn dành thời gian đến phần mộ để dọn dẹp, thắp nén hương thơm mời đã khuất về nhà đón Tết.
Ông Đỗ Ngọc Tiến (Hà Nội) cho biết: “Năm nào nhà tôi cũng đi tảo mộ vào trước Tết. Dù năm nay chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng gia đình vẫn dành thời gian đến dọn dẹp, thắp hương, mời các cụ về nhà đón Tết”.
Hoa quả và bánh kẹo là những lễ vật không thể thiếu trong lễ tảo mộ cuối năm.
Theo phong tục người Việt Nam, tảo mộ là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau nhớ về người đã khuất với lòng thành kính. Chính vì vậy, các gia đình trong dòng họ sẽ cùng nhau đến nghĩa trang tảo mộ.
Trong dịp này, những cây đào biểu tượng cho ngày Tết cũng thường được cắm ở gần mộ phần.
Thông thường, trước 23 tháng Chạp là thời điểm người dân đến tảo mộ đông nhất.
Đây cũng là dịp để người lao động tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên kiếm thêm thu nhập.
"Dịp tảo mộ cuối năm cũng là thời điểm để tôi giáo dục con cháu phải giữ được truyền thống "uống nước nhớ nguồn", mong cho con cháu có sức khỏe, làm ăn thuận lợi và đón một cái tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình", bà Đỗ Thị Bích Ngọc (Hà Nội) chia sẻ.
Hóa vàng mã cho người đã khuất là một tập tục không thể thiếu đối với hầu hết các gia đình tại Việt Nam.
Đây cũng là dịp để giãi bày với người đã khuất những câu chuyện xảy đến trong năm và thành tâm mời người đã khuất về ăn Tết.
Siêu công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên nằm trên 9 quả đồi lớn, có diện tích tổng thể chiếm gần 100 ha và được xem là một trong những nghĩa trang lớn nhất Việt Nam.