Sững sờ với vẻ đẹp hang đá chứa 110.000 tượng Phật ở Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 18/06/2022 16:19 PM (GMT+7)
Hang Long Môn có tuổi đời 1.500 năm tuổi nằm tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) là địa điểm du lịch nổi tiếng với 110.000 bức tượng Phật tinh xảo.
Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Hang đá Long Môn nằm cách thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) khoảng 12 km về phía Nam là một trong 4 hang đá cổ xưa nổi tiếng của Trung Quốc, bên cạnh các hang Mạc Cao (thành phố Đông Hoàng), Vân Cương (thành phố Đại Đồng) và Mạch Tích (thành phố Thiên Thủy). Ảnh: Ancient History Encyclopedia.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Hang được khởi công từ cuối thế kỷ thứ V, dưới triều đại nhà Ngụy, cũng là giai đoạn Phật giáo Trung Quốc lần đầu đạt đến đỉnh cao. Ảnh: Getty Images.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Sau hơn 400 năm xây dựng, Long Môn hiện tọa lạc trên diện tích 30.000 m2 với tổng chiều dài 1 km tính từ hướng Bắc đến Nam và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 11/2000. Ảnh: Gierikohler.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Nét độc đáo của hang Long Môn là hệ thống 2.345 hang động, hốc đá chứa 110.000 bức tượng Phật có chiều cao từ 2,5 cm đến 17 m, cùng 2.500 bia đá và hoa văn, chữ chạm khắc. Ảnh: Top China Travel.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 5.

Tồn tại suốt 1.500 năm, hang Long Môn vẫn giữ được hiện trạng tương đối nguyên vẹn bất chấp sự bào mòn của thời gian. Địa danh nổi tiếng phản ánh sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc thời xa xưa trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh tế, tôn giáo cho đến văn hóa. Ảnh: Science4misfits.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 6.

Hang đồng thời là minh chứng rõ rệt với nhiều đóng góp quan trọng vào sự hình thành và phát triển của nghệ thuật hang đá tại quốc gia này. Ảnh: Shutterstock.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 7.

Nằm tại hang quy mô nhất Long Môn, đền Phụng Tiên là một trong những khu vực nổi bật nhất với các tác phẩm điêu khắc Phật giáo đặc biệt tinh xảo. Đại Nhật Như Lai tại đây là bức tượng Phật lớn nhất, với chiều cao lên đến 17,14 m, thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm. Ảnh: Getty Images.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 8.

30% số hang và tượng tại đây được xây dựng vào thời Bắc Ngụy, 60% thuộc giai đoạn thời nhà Đường và 10% còn lại thuộc về các triều đại khác. Do đó, các bức tượng Phật chủ yếu mang hai phong cách tôn giáo Đường và Ngụy. Ảnh: Shutterstock.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 9.

Với tổ hợp tượng Phật đồ sộ và sự sáng tạo nghệ thuật tinh tế, hang đá Long Môn đã được liệt kê vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO năm 2000. Ảnh: Shutterstock.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 10.

Trải qua nhiều lần bị tàn phá trong phong trào chống Phật giáo thế kỷ 9 và sự xâm hại của phương Tây ở thế kỷ 19, 20, nhiều tượng Phật ở hang đá Long Môn bị hủy hoại và mang đi. Một số bức tượng hiện có thể tìm thấy tại viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (New York, Mỹ), bảo tàng Atkinson (Kansas, Mỹ) và bảo tàng quốc gia Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Top China Travel.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 11.

Từ trung tâm thành phố Lạc Dương, du khách có thể tới hang Long Môn bằng xe buýt, tàu hỏa, taxi hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển riêng của các đơn vị lữ hành. Ảnh: Flickr.

Hang đá chứa hơn 100.000 tượng Phật hút khách quốc tế ở Trung Quốc - Ảnh 12.

Những hình ảnh về đêm rất đẹp tại hang đá Long Môn. Ảnh: Getty Images.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem