ThaiBinh Seed và nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân (Bài 1) - Ảnh 1.

50 năm qua, ThaiBinh Seed tự hào có được đội ngũ nhân sự vững mạnh với hơn 100 lượt cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý được đào tạo ở nước ngoài; Thạc sĩ: 18 người; Đại học: 189 người; Cao đẳng: 38 người; trung cấp, sơ cấp: 86 người; công nhân kỹ thuật: 58 người. 100% cán bộ quản lý được đào tạo cao học quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học nâng cao. ThaiBinh Seed đã hoàn toàn chủ động về ngoại ngữ trong quan hệ quốc tế. 100% công nhân kỹ thuật được học tập nâng cao tay nghề.

img
img
img

ThaiBinh Seed luôn nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ trong phát triển doanh nghiệp, ThaiBinh Seed đầu tư nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội.

ThaiBinh Seed và nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân (Bài 1) - Ảnh 3.

Viện nghiên cứu cây trồng có tổng diện tích 152 ha với 05 trại thực nghiệm để tổ chức nghiên cứu, khảo nghiệm sản xuất các loại giống cây trồng phục vụ sản xuất. Bằng nguồn lực doanh nghiệp, ThaiBinh Seed đã tổ chức lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng mới phục vụ cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói chung và cơ cấu cây trồng của Thái Bình và cả nước nói riêng.

Bên cạnh Trí tuệ - Công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác là một trụ cột chiến lược mà ThaiBinh Seed đặc biệt quan tâm. Năm 2002, ThaiBinh Seed trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc tham gia Hiệp hội Giống cây trồng Châu Á – Thái Bình Dương (ASPA). Hiện nay, ThaiBinh Seed có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, công ty giống cây trồng các nước trong khu vực và trên thế giới như: Các nước khu vực ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Bangladesh, Thái Lan… Ở trong nước, ThaiBinh Seed là thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA), Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình và có quan hệ với hầu hết các viện nghiên cứu, đại học, công ty và trung tâm giống cây trồng trong cả nước.

img
img
img

Niềm vinh dự của ThaiBinh Seed Những kết quả của ThaiBinh Seed trong suốt nửa thế kỷ qua luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Ban ngành, đoàn thể ở TW và địa phương ghi nhận.

Đặc biệt ngày 07/8/2016, ThaiBinh Seed đã vinh dự được đón Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, đây là niềm vinh dự lớn lao của tất cả người lao động của ThaiBinh Seed nói riêng và ngành giống cây trồng ViệtNam nói chung. Thủ tướng căn dặn "ThaiBinh Seed phải cố gắng cung cấp nhiều giống tốt hơn nữa cho nông dân, không chỉ 10% như hiện nay mà phải vươn lên 20%, 40% trong tương lai và phải chủ động được giống của Việt Nam, từng bước xuất khẩu ra nước ngoài".

ThaiBinh Seed đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân: 10 Huân chương Lao Động các loại; Huân chương Độc lập hạng 3; Huân chương Chiến công hạng 3; Ba lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Hai lần được tặng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam; Bốn lần được tặng giải thưởng Chất lượng Việt Nam; Ba lần được tặng giải thưởng Sao Vàng Đất Việt; Danh hiệu Bạn của nhà nông; và rất nhiều bằng khen của Bộ NN&PTNT; Bộ Công an, Bộ KHCN; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu ngành NN&PTNT Thái Bình; Đảng bộ công ty nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc trong phong trào Thi đua học tập và làm theo tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh; Đơn vị Văn Hóa…

ThaiBinh Seed và nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân (Bài 1) - Ảnh 6.

Kết quả lớn nhất mà ThaiBinh Seed đóng góp cho ngành nông nghiệp và ngành giống cây trồng Việt Nam gần nửa thế kỷ qua là luôn đi đầu trong quá trình đổi mới:

1. "Đột phá đổi mới cơ chế quản lý" xóa bỏ cơ chế Kế hoạch hóa trong nông nghiệp quốc doanh năm 1987 bằng đề án "khoán sản phẩm đến người lao động" (trước khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị).

2. Đi đầu trong việc xóa bỏ chế độ bán hàng theo kế hoạch, tổ chức hệ thống bán lẻ giống cây trồng đến tận tay nông dân (năm 1998).

3. Đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (năm 1989).

4. Chủ động hội nhập quốc tế, năm 2002 là thành viên của APSA.

5. Đơn vị đi đầu và thành công nhất thực hiện chương trình "liên kết 4 nhà" và tiêu thụ nông sản cho nông dân tại Thái Bình.

6. Đơn vị đầu tiên xây dựng và bảo vệ thành công thương hiệu giống lúa thuần, làm tiền đề hình thành thị trường bản quyền giống cây trồng hiện nay.

7. Đơn vị đầu tiên Thành lập Viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc Doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng Việt Nam.

8. Đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng VN xây dựng Phòng Thử nghiệm Quốc gia (Mã số VILAS 110) và thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng quốc tế (ISO 9001-2015, ISO 17025 và TQM).

9. Tỉnh đầu tiên thực hiện Công nghiệp hóa ngành giống cây trồng ở Việt Nam.

10. Đơn vị đầu tiên đưa ra ý tưởng và là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA).

img
img
img

Sau tròn nửa thế kỷ luôn khắc ghi, thấu hiểu, làm theo lời Bác, với chiến lược phát triển đúng đắn, từ một doanh nghiệp cấp tỉnh nhỏ bé, ThaiBinh Seed đã vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam với 12 chi nhánh và đơn vị thành viên trên toàn quốc và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn giống cây trồng các loại chất lượng cao. Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp bình quân tăng 10 – 20% một năm.

ThaiBinh Seed và nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân (Bài 1) - Ảnh 8.

Đặc biệt, trong những năm khủng hoảng kinh tế, ThaiBinh Seed vẫn giữ được sự phát triển ổn định và có những đóng góp xuất sắc cho ngành giống cây trồng Việt Nam, được nhiều bạn hàng và nhà đầu tư nước ngoài thiết lập quan hệ hợp tác.

Những năm qua, ThaiBinh Seed đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển doanh nghiệp, xây dựng Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước công nghiệp hoá ngành giống cây trồng, một số mặt đạt trình độ quốc tế. Năm 2014, ThaiBinh Seed đã đầu tư nhà máy chế biến gạo công suất 40.000 tấn/năm và năm 2015 đã khánh thành nhà máy chế biến hạt giống thứ 2 với công suất 20.000 tấn/năm, đưa công suất chế biến lên 30.000 tấn giống một năm. Năm 2018 khánh thành nhà máy sấy Nhật Bản công suất 120 tấn/mẻ; Năm 2021 hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành tòa nhà Văn phòng và trung tâm thương mại ThaiBinh Seed.

Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy, Đảng bộ công ty luôn đoàn kết, đổi mới quản lý, phát huy quyền làm chủ, luôn chăm lo đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, an toàn doanh nghiệp được giữ vững. Thu nhập bình quân của người lao động đã tăng hơn 2 lần trong mười năm qua.

ThaiBinh Seed và nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân (Bài 1) - Ảnh 9.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn như hạn hán lịch sử ở miền Nam, mưa bão cuối vụ mùa, đặc biệt là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp toàn quốc, trong đó có ThaiBinh Seed. Nhưng với bản lĩnh kinh nghiệm dày dặn, sự đoàn kết, tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của người lao động, giai đoạn 2020 - 2021, ThaiBinh Seed đã hoàn thành kế hoạch đề ra: diện tích liên kết sản xuất trên toàn quốc đạt trên 7.000 ha, sản lượng đạt gần 25.000 ngàn tấn, lượng giống các loại cung ứng cho nông dân đạt gần 22.000 tấn/năm, doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch. Mọi chế độ với người lao động được thực hiện đầy đủ, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2019.

img
img
img
img

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ThaiBinh Seed còn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với cộng động thông qua việc làm ý nghĩa, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, giai đoạn 2020 – 2021, ThaiBinh Seed có những đột phá về khoa học công nghệ. Công ty được công nhận 03 giống mới, gửi khảo nghiệm quốc gia 24 giống, thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ lớn, ứng dụng công nghệ sinh học phân tử vào nghiên cứu, thực hiện thành công việc kiểm tra gene mục tiêu trong các giống cây trồng mới lai tạo. Năm 2021, ThaiBinh Seed hoàn thành đưa Toà nhà ThaiBinh Seed vào sử dụng với nhiều dịch vụ tiện ích như nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiện, spa, siêu thị, gym…

ThaiBinh Seed và nửa thế kỷ đồng hành cùng nông dân (Bài 1) - Ảnh 8.

Nguyễn Tố - Nguyễn Luyên

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem