"Thiên đường mua sắm" của sinh viên Hà Nội mở cửa, tiểu thương ngồi cả đêm không có khách mua hàng

Thứ tư, ngày 06/10/2021 19:26 PM (GMT+7)
Dù được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa vì dịch Covid-19, nhưng chợ Nhà Xanh, nơi được mệnh danh là "thiên đường mua sắm" giá rẻ của sinh viên vẫn trở nên vắng vẻ, tiểu thương than trời vì ế ẩm.
Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 1.

Ghi nhận tối ngày 5 và 6/10 tại chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy), trái ngược với hình ảnh nhộn nhịp, náo nhiệt trước kia, chợ Nhà Xanh trở nên vắng vẻ chưa từng thấy do toàn bộ sinh viên, học sinh vẫn chưa thể đến trường học tập trung vì dịch Covid-19.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 2.

Suốt cả một buổi tối, nhiều tiểu thương ngồi chờ đợi mòn mỏi cũng không có khách mua hàng.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 3.

Để kích cầu, hầu hết các gian hàng đều treo biển xả hàng, giảm giá mạnh.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 4.

Tuy nhiên, thay vì dành thời gian chạy đôn chạy đáo thì nay, các tiểu thương ngồi bấm điện thoại cả buổi tối.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 5.

Để đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các gian hàng đều yêu cầu khách khai báo y tế qua quét mã QR code.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 6.

Đây là một trong số ít gian hàng hiếm hoi có lượng khách đông. Tuy nhiên, rất ít người mua mà chủ yếu xem hàng.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 7.

Chủ một gian hàng tại đây cho biết, trước kia mỗi tháng trừ chi phí đi cũng lãi được 10-15 triệu đồng, nhưng giờ mới mở lại doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, vì 10 khách đến thì tới 8, 9 khách xem chứ không mua.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 8.

Tới thời điểm 20h30 hàng ngày, mặc dù là giờ cao điểm nhưng cũng chủ yếu là người dân đi ngang qua, rất ít các hoạt động mua, bán.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 9.

Khánh Huyền (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên em cũng không dám chi mạnh tay vào mua sắm quần áo như trước, vì đến tiền ăn còn thiếu thốn đủ đường".

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 10.

Những cửa hàng treo biển bán đúng giá, không mặc cả luôn trong tình trạng vắng tanh không bóng khách.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 11.

Một số cửa hàng vẫn chưa mở cửa kinh doanh trở lại.

Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ của sinh viên mở cửa, tiểu thương vẫn than trời vì ế ẩm - Ảnh 12.

Có thể thấy, dù là thiên đường mua sắm giá rẻ nhất Hà Nội nhưng chợ Nhà Xanh cũng không thể tránh khỏi tình cảnh vắng vẻ, ế ẩm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem