Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Chủ nhật, ngày 11/10/2020 13:14 PM (GMT+7)
Sáng 11/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Tuyên dương Chi Hội trưởng xuất sắc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

8h sáng ngày 11/10, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam chính thức bắt đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 412 đại biểu nông dân, hội nông dân xuất sắc trên cả nước đã dự buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: “Thắng lợi của công cuộc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy của những người nông dân vốn quen với nếp sản xuất tuyền thống, nhỏ lẻ và manh mún của kinh tế hộ gia đình nông dân sang hợp tác liên kết "sáu nhà" (Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà nước, Nhà ngân hàng, Nhà phân phối) như kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ nhất tại tỉnh Hải Dương, ngày 9/4/2018”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, sự thành công này là tiền đề để những người nông dân sử dụng cơ hội, tiềm năng lớn là dân số gần 100 triệu người đang khát vọng đưa đất nước ta phát triển phồn vinh, có tư duy tự lực tự cường và sáng tạo, cần cù và chịu khó, yêu nước và đoàn kết, có sinh thái và thổ nhưỡng đa dạng cho phép Việt Nam sản xuất được cả ba nhóm nông sản (nhiệt đới, Á nhiệt đới, ôn đới), có hàng nghìn giống cây con và thổ sản quý hiếm, có những vùng quê nông thôn ngày càng giàu đẹp và đáng sống, có hơn 12.000 doanh nghiệp đang đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp và sẽ tiếp tục tăng lên 50.000 doanh nghiệp trong 5 năm tới, có 15.800 hợp tác xã và 4000 trang trại cùng với 8 triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với việc liên tục xây dựng các nhà máy chế biến nông lâm thủy hải sản, thêm nhiều thị trường mới, củng cố kiện toàn hệ thống hợp tác xã mới, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới với kim ngạch dự kiến 2020 cao hơn 2019 trong bối cảnh Covid-19 đầy phức tạp như hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 6.

Tại Lễ Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 7.

“Việc đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Trung ương Hội Nông dân ngày hôm nay là minh chứng cho đóng góp nổi bật của Trung ương Hội, nhất là vai trò chi hội nông dân cơ sở trong thúc đẩy liên kết 6 nhà góp phần nâng cao đời sống của bà con nông dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 8.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam, hàng năm, có trên 6,2 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước; có trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng dưới 2 tỷ đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2015, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 9.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao tặng huân chương lao động cho những nông dân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 10.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Lợi Đức, tỉnh An Giang với mô hình sản xuất lúa giống và nuôi bò sinh sản áp dụng theo hướng công nghệ cao thu nhập trên 15 tỷ đồng mỗi năm; hộ ông Nguyễn Hữu Trí, tỉnh Lâm Đồng trồng hoa ly trên giá thể với quy mô 4 ha, thu nhập 13,8 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Thanh Ninh ở Bình Định có 16 tàu đánh bắt hải sản xa bờ với tổng công suất 7.500CV, tạo việc làm cho 140 lao dộng, giúp đỡ 20 hộ nghèo, khó khăn về vốn, vận động ngư dân tham gia Tổ đoàn kết trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 11.

Hay những tấm gương nông dân say mê, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, sáng chế về lai tạo giống cây, con; chế tạo máy nông cụ như ông Nguyễn Văn Cường ở Long An đã cải tiến, chế tạo ra thiết bị rửa và xử lý trái thanh long sau khi thu hoạch, ông Trương Văn Thủy ở Bắc Kạn thiết kế mô phỏng máy dong (máy ria) theo công nghệ Hàn Quốc; ông Nguyễn Văn Chế ở Hải Dương nghiên cứu, cải tiến, chế tạo máy công tác bừa lăn giúp năng suất bừa của máy làm đất tăng gấp 2 lần so với công suất ban đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 12.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 13.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lần lượt đi thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp được trưng bày tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 14.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, các sản phẩm nông sản trưng bày tại các gian hàng rất phong phú, đa dạng, bao bì, nhãn mác các sản phẩm rất đẹp mắt cho thấy các đơn vị, nông dân đang làm ăn bài bản, có hướng đi đúng với xu thế của thị trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 15.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý bà con cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. "Dù sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp rồi nhưng bà con vẫn phải tiếp tục năng cao năng lực và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất sản xuất sạch, hữu cơ theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng và xuất khẩu", người đứng đầu Chính phủ nói.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem