Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình

Thứ ba, ngày 20/10/2020 11:34 AM (GMT+7)
Người dân ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, lũ năm nay được ví như trận đại hồng thủy, nhấn chìm tất cả.
Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 1.

Ngày 18/10, nước lũ tràn về tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình, trong đó có huyện Lệ Thủy.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 2.

Nước lên rất nhanh, nhấn chìm hầu như tất cả. Mực nước lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã vượt mức kỷ lục năm 1979 đến 1,29 m.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Loan (Thôn Tam Hương, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy) chia sẻ, hiện tại nhà đang ngập quá nửa, phải ở tạm quán bán thức ăn gia súc của hàng xóm. "11h đêm qua, nước chưa đến đầu gối mà 6h30 sáng nay đã lên ngang ngực, cả nhà tôi phải rời ra ngoài ngay trong đêm. Mọi năm mưa lũ, ngập cao nhất cũng chỉ hơn đầu gối, không ngờ năm nay lại ngập nặng thế này", bà Loan nói thêm.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 4.

Hiện nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy đạt đỉnh 4,30 m trên mức báo động 3 là 1,60 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979. Mực nước sông Kiến Giang vẫn rất cao, chưa có dấu hiệu xuống thấp.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 5.

Nhiều nhà dân tại thôn Tam Hương (xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy) bị ngập một nửa hoặc nhấn chìm hoàn toàn.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 6.

Phương tiện di chuyển duy nhất là những chiếc thuyền gỗ tự chế...

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 7.

... hay trên những chiếc bè được kết từ tre nứa, cây chuối.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 8.

"Điện không có, sóng điện thoại yếu, tôi phải bọc chiếc ni lông để nước mưa không vào điện thoại, sau đó còn liên lạc với bên ngoài thông báo tình hình", người đàn ông này cho biết.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 9.

Tính đến 7h sáng ngày 20/10, tại huyện Lệ Thủy có khoảng hơn 30.000 nhà bị ngập nước, khoảng 1.000 hộ dân đã phải di dời đi nơi khác.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 10.

Anh Lê Minh Hòa cho biết, cuộc sống của anh và gia đình đảo lộn rất nhiều."Giờ chúng tôi không có điện, nước, đồ ăn thì đành phải trông cậy vào các đoàn cứu hộ. Thật mệt mỏi".

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 11.

Nhu yếu phẩm được các đoàn cứu hộ dùng thuyền đưa vào bên trong vùng lũ.

Trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979 ở nơi ngập sâu nhất Quảng Bình - Ảnh 12.

Một cán bộ công an tại huyện Lệ Thủy cho biết, sáng 20/10 các lực lượng cứu hộ tiếp tục khẩn trương tiến hành các công tác cứu nạn, giúp đỡ người dân bị ngập nặng mà không thể thoát ra ngoài được.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem