CẦU THỦ HUỲNH NHƯ: "ĐƯỢC MẶC ÁO BÓNG ĐÁ THÌ NGÀY NÀO CŨNG LÀ 8/3"

Nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Quả bóng Vàng nữ 2020 Huỳnh Như, nghe cô chia sẻ về những điều trong cuộc sống, sự nghiệp.

Trong vai trò đội trưởng, Huỳnh Như đã dẫn dắt đội nữ TPHCM lên ngôi vô địch Quốc gia 2020. Tài năng của Huỳnh Như được ghi nhận bằng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu". Hiện tại tiền đạo 30 tuổi đang đeo băng thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam. Với danh hiệu Quả Bóng Vàng, Huỳnh Như hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2021, đặc biệt là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bảo vệ tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31.

CÓ ĐAM MÊ LÀ THEO ĐẾN CÙNG

Chào Huỳnh Như, câu hỏi đầu tiên Dân Việt muốn đặt ra là ở Việt Nam, khi theo đuổi sự nghiệp bóng đá nữ vẫn chưa phải điều dễ dàng. Vì sao Huỳnh Như vẫn quyết tâm với đam mê của mình thay vì chọn một công việc khác nhẹ nhàng và dễ dàng hơn là chơi bóng đá?

- Thời điểm đi theo con đường này tôi chưa hề có suy nghĩ tại sao mình lại lựa chọn như vậy bởi nó như một cái duyên. Khi đó, tôi mới học lớp 12, học lớp chọn ở Trà Vinh. Khi được thầy ngỏ lời muốn đưa đi, tôi đồng ý ngay không hề chần chừ suy nghĩ, chuyển lên TP.HCM và tiếp tục với con đường học hành của mình. Tiếp đó là quan điểm của tôi khi mình đã chọn con đường mà mình theo đuổi thì mình sẽ gắn bó đến cùng, dù cho có những vất vả gian nan nhưng bản thân tôi vẫn luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng để đi đến thành công trên con đường mình đã chọn.

img
img
img

Huỳnh Như có thể chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu không?

- Khó khăn thì rất nhiều. Có những thời điểm vào mùa hè, lúc 14h, mọi người ở trong phòng điều hòa còn mình thì ra sân dưới cái nắng 39, 40 độ. Nhiều khi cũng rất nản, nhưng vì con đường đã chọn lên quyết tâm vượt qua. Tiếp đó là những chấn thương trong tập luyện cũng như thi đấu. Đó chính là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ VĐV thể thao nào. Thể thao là vất vả, chỉ có đam mê thật sự và sự kiên trì mới giúp các VĐV có được thành công.

Huỳnh Như đã từng gặp phải chấn thương nặng nào trong khi tập luyện và thi đấu chưa?

- Tôi đã từng bị dính chấn thương sụn gối năm 2014, năm đó tôi cũng lỡ trận play off với Thái Lan để tranh suất đá Word Cup. Bản thân tôi cũng đã từng dính chấn thương nhưng nhờ có sự động viên từ các thầy cô trong ban huấn luyện cũng như gia đình, tôi đã vượt qua được chấn thương để tiếp tục trở lại sân cỏ với niềm đam mê của mình.

img
img
img

Ngoài thời gian tập trung trên đội tuyển thời gian rảnh rỗi chị thường làm gì?

- Là con gái nên tôi cũng thích đi ăn cà phê với bạn bè người thân. Mỗi khi có điều kiện, tôi thường sẽ chọn cho mình một chuyến đi để trải nghiệm cũng như thư giãn sau những trận đấu căng thẳng và mệt mỏi.

Đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất, việc khoác áo ĐTQG và đeo băng thủ quân có ý nghĩa thế nào?

- Đó là bàn thắng tại chung kết AFF CUP 2019. Khi được trao băng thủ quân, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đó là niềm tin mà BHL cũng như các đồng đội dành cho mình. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn để không phụ lòng của tất cả mọi người.

img
img
img

Đâu là nguyên nhân lớn nhất khiến chị không thể tới Bồ Đào Nha thi đấu, với chị đó có phải là một điều tiếc nuối hay không?

- Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp, hơn nữa là con gái nên sự lo lắng của mọi người dành cho mình không bao giờ thừa. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên và quyết định cuối cùng là ở lại.

Tuy nhiên, nếu có cơ hội tốt hơn thì tôi sẽ xung phong đi, Như muốn là người tiên phong để cho các em sau có nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn nữa.

Cảm giác của Huỳnh Như như thế nào khi dành được QBV (Quả bóng Vàng)?

- Đây là một năm khó khăn của bóng đá Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh bóng đá nữ không có nhiều giải đấu thì các giải trong nước sẽ quyết định đến danh hiệu bóng Vàng. Để đoạt được phần thưởng này không chỉ là nỗ lực của riêng tôi mà còn đến từ ban huấn luyện và các đồng đội ở TP.HCM luôn bên cạnh hỗ trợ tôi.

Quả Bóng Vàng là một phần thưởng rất đặc biệt và cao quý dành cho các cầu thủ, ai được bình chọn đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, phải nổ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng của người hâm mộ dành cho mình. Tôi luôn ngưỡng mộ và nhìn tấm gương đi trước của chị Kim Chi, Kiều Trinh, những người đã giành rất nhiều bóng Vàng. Các chị đều ở câu lạc bộ nữ TP.HCM. Khi bước chân vào đội bóng, tôi đã đặt mục tiêu phải tiếp nối thành tích và cố gắng giành được các danh hiệu cá nhân như 2 chị.

img
img
img
img
img

MÓN QUÀ YÊU THÍCH NGÀY 8/3 LÀ GÌ?

Huỳnh Như mong đợi gì trong ngày 8/3 năm nay?

- Tôi chỉ mong bản thân có thật nhiều sức khỏe để có được những pha bóng đẹp cống hiến cho tất cả mọi người. Ngoài ra bản thân mong muốn sẽ có được thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều ngày trải qua quá trình tập luyện.

img
img
img

Mẫu bạn trai lý tưởng của Huỳnh Như thế nào?

- Tôi không có hình mẫu nào nhất định, chỉ cần kiểu con trai tử tế và ngoan hiền với tôi như thế là đủ (cười).

Huỳnh Như là cầu thủ bóng đá nữ, ít có thời gian sắm sửa làm đẹp, thì Huỳnh Như đón ngày 8/3 như thế nào?

- Với tôi, ngày 8/3 hay bất cứ ngày nào chỉ cần còn được khoác trên mình bộ đồ quần đùi áo số thì đó là trang phục đẹp nhất. Bản thân tôi luôn cảm thấy tự hào khi mình được đá cho đội tuyển Quốc gia. Ngày 8/3 cũng giống như những ngày bình thường khác của tôi, nhưng tôi sẽ có nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ đó là điều tôi cảm thấy rất vui. Ngoài ra tôi sẽ dành cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống.

Nếu được chọn một món quà thì Huỳnh Như thích món quà nào nhất trong ngày 8/3?

- Tôi thích một chiếc Vespa cổ, tính tôi thích hoài niệm một chút nên nếu có một chiếc Vespa để dạo quanh những con phố ở TP.HCM điều đó với tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tuyệt vời.


CAO OANH
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem