Trung tâm thương mại, siêu thị đông nghịt người dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thứ bảy, ngày 10/07/2021 19:41 PM (GMT+7)
Hà Nội có công văn về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. Đặc biệt lưu ý tại các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn, tuy nhiên những khu vực này vẫn rất đông người, không đảm bảo giãn cách.
Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ghi nhận tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên trưa và ngày 10/7, có khá đông lượng người tập trung tại trung tâm thương mại và không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lượng người tập trung chủ yếu tại các gian hàng bán thức ăn. Nhiều người tranh thủ cuối tuần đi mua sắm, thư giãn.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tuy một số gian hàng đồ ăn có vách ngăn để đảm bảo khoảng cách nhưng với số lượng người đông thì việc giữ khoảng cách không được đảm bảo.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, lượng người tập trung càng nhiều hơn.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Do thời tiết oi bức nên nhiều người chọn nơi đây là địa điểm tránh nóng vào giữa trưa. Một số người không đeo khẩu trang nơi đông người.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Càng về chiều, lượng người đổ về các trung tâm thương mại này càng đông.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Tại khu ẩm thực của TTTM Aeon Hà Đông, lượng người đổ về tăng đột biến vào khoảng 12h và 17h. Trước quy định không tiếp khách quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, nhiều nhà hàng đã từ chối phục vụ khách.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Tại các cửa ra vào của trung tâm thương mại, đều có lực lượng kiểm tra y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào. Tuy nhiên, có thời điểm khó kiểm soát vì lượng người ra vào rất đông.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vẫn đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Trước đó, kết luận tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội diễn ra ngày 6/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, công tác kiểm tra xử lý các quy định phòng dịch ở một số địa bàn chưa quyết liệt, chủ động, chưa có giải pháp chấn chỉnh.Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Sở Công Thương và các địa phương phải rà soát, chấn chỉnh ngay các biện pháp phòng dịch ở các TTTM khi lượng người rất đông, không thực hiện khai báo y tế. Hà Nội phải thực sự nghiêm túc thực hiện các giải pháp không để dịch bệnh lây lan.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem