Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ

Thứ tư, ngày 28/09/2022 08:26 AM (GMT+7)
Sáng nay (28/9), sau hơn 1 giờ gió quần thảo, nhiều cây xanh tại TP.Đà Nẵng bị bật gốc, hàng loạt biển quảng cáo, mái tôn tạm bợ bị gió thổi bay. Lực lượng quân đội đã có mặt để dọn dẹp.
Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 1.

Sau khi bão Noru đổ bộ, nhiều tỉnh miền Trung bị thiệt hại, trong đó có TP.Đà Nẵng.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 2.

Lực lượng bộ đội dọn dẹp cây xanh đổ gãy trên đường phố trung tâm TP.Đà Nẵng sáng nay.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 3.

Nhiều mái tôn tạm bợ của các công trình xây dựng bị gió thổi bay.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 4.

Cây xanh đổ chắn ngang đường ở trung tâm TP. Đà Nẵng.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 5.

Tính đến 6 giờ 45 ngày 28/9, TP.Đà Nẵng ghi nhận có 3 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ, chưa có trường hợp tử vong do bão số Noru gây ra.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 6.

Nhiều xe máy bị quật đổ.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 7.

Những trạm barie ven biển Đà Nẵng đổ rạp.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 8.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 173 trạm biến áp bị sự cố gây mất điện cho 7.832 khách hàng, ngành điện đã khôi phục 89 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 2.923 khách hàng, đang khôi phục 84 trạm biến áp để sớm cấp điện trở lại cho người dân. Có 1 trường hợp chuyển dạ trong bão, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ phương tiện để đưa đi bệnh viện.

Trung tâm TP.Đà Nẵng "tan hoang" sau khi bão số 4 - Noru đổ bộ - Ảnh 9.

Tại Cảng cá Thọ Quang, một số ngư dân tranh thủ tạnh mưa kiểm tra tàu thuyền.

Dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, bão số 4 đã đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi; trong ngày hôm nay (28/9), tại thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm; trên đất liền có gió cấp 8-9. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân không được chủ quan, không sửa chữa nhà cửa khi chưa thực sự cần thiết; không được đi lại hoặc đánh bắt trên biển, sông, suối, hồ, đập, vùng trũng thấp, ngập lụt, sạt lở…và không thực hiện các hoạt động chưa cần thiết khác để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra.

Diệu Bình


Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem