Hơn 248 tỷ USD nằm trong 51 dự án bất động sản
6,48 triệu tỷ đồng được lên kế hoạch rót vào 51 dự án bất động sản, nhưng thanh khoản đang giảm mạnh, đặt ra bài toán hấp thụ nguồn cung khổng lồ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đất nước ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới của đất nước khi mục tiêu giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, chúng ta cần một bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, không chỉ là giảm nghèo, mà còn phải làm giàu.
Tại buổi tọa đàm "Chuyển tư duy từ giảm nghèo sang làm giàu bền vững khi bước vào kỷ nguyên mới" của Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt tổ chức, với sự tham dự của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, nguyên Đại biểu Quốc hội, các chuyên gia đã cùng trao đổi và đưa ra những quan điểm.
Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi tư duy này cần dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, đồng thời thay đổi nhận thức xã hội, đặc biệt là khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ Nhà nước.
Mở đầu buổi tọa đàm, trao đổi về khung pháp lý hiện hành, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng Việt Nam đã có những nền tảng chung, mở ra cơ hội phát triển cho mọi công dân. Các văn kiện Đại hội Đảng và chính sách gần đây đều nhấn mạnh đến phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, cắt giảm thủ tục hành chính, đây là tiền đề quan trọng để người dân có thể vươn lên không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu.

"Sau khi đã xóa đói giảm nghèo, điều cốt lõi là phát huy các khuôn khổ chung, trong đó quyền tự do mưu cầu hạnh phúc đã được khẳng định từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Người dân phải có động lực để làm giàu, mà động lực này bắt nguồn từ việc được bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tự do về tài sản. Chính những quyền đó là quyền được mưu cầu hạnh phúc", ông Dũng nhấn mạnh.
Ông lấy ví dụ, nếu một người dân có đất nhưng quyền tự do khai thác tài sản bị hạn chế bởi thủ tục phức tạp, cơ hội làm giàu sẽ bị bó hẹp. Ngược lại, khi thủ tục được đơn giản hóa, người dân có thể dễ dàng cho thuê đất, hợp tác với doanh nghiệp và phát triển sản xuất. Chính vì vậy, việc Chính phủ chủ trương cắt giảm 30% thủ tục hành chính được xem là bước đi quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Còn theo PGS.TS Bùi Thị An, Nghị quyết 68 của Đảng đã đánh dấu sự thay đổi tư duy mang tính đột phá: Từ chỗ e ngại kinh tế tư nhân, nay đã khuyến khích mạnh mẽ việc làm giàu chính đáng.
"Vấn đề đặt ra không phải chúng ta thiếu khung pháp lý, mà là cách tổ chức thực hiện và nâng cao nhận thức để người dân hiểu rằng làm giàu chính đáng là mục tiêu cần hướng tới", bà An nói.
Bà cũng chỉ ra rằng nhiều người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vẫn dễ dàng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Do đó, cần tiếp tục tạo cơ hội công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao tinh thần khát vọng vươn lên.
Một trong những thách thức lớn được các diễn giả nêu ra là tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ. Theo PGS.TS Bùi Thị An, tâm lý này có gốc rễ từ cơ chế bao cấp trước đây, khi nhiều hộ gia đình duy trì tình trạng nghèo để tiếp tục được hưởng trợ cấp.
"Có không ít người dân ngại thoát nghèo vì sợ mất đi khoản hỗ trợ. Đây là tư duy cần thay đổi. Đáng mừng là đã có những tấm gương như một số hộ ở Thanh Hóa, Nghệ An xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để tự lực vươn lên", bà An dẫn chứng.

Về mặt giải pháp, theo bà, là phải đổi mới cách quản lý, thay vì chỉ chờ cấp phát hỗ trợ. "Người vượt nghèo cần được tôn vinh, được thưởng thêm, chứ không phải lo bị cắt giảm. Chúng ta phải tạo động lực để người dân tự tin thoát nghèo và làm giàu chính đáng", bà An nói.
TS Nguyễn Sĩ Dũng cũng đồng tình với quan điểm trên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nông thôn.
Ông cho rằng để "không chỉ cho con cá, mà phải cho cái cần và cả chỗ câu", Nhà nước cần khuyến khích hình thành doanh nghiệp ở nông thôn và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Điều kiện quan trọng là tích tụ ruộng đất, xây dựng cơ chế cam kết giữa nông dân và doanh nghiệp, cũng như chính quyền địa phương đứng ra làm trung gian đảm bảo thực hiện hợp đồng.
Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực quản trị cấp xã cũng là một điểm then chốt, nhất là khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.
"Nếu không có cơ chế quản lý hiệu quả và nguồn nhân lực đủ trình độ, việc lồng ghép các chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới có thể gặp điểm nghẽn", ông Dũng cảnh báo.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, để giảm dần tâm lý ỷ lại, cần kết hợp nhiều giải pháp: Từ quản lý, tuyên truyền, giáo dục đến ứng dụng khoa học công nghệ vào nông thôn.

"Khi người dân thấy năng suất và thu nhập tăng lên nhờ tri thức, họ sẽ có khát vọng làm giàu. Quan trọng hơn, thế hệ trẻ ở nông thôn phải được giáo dục về ý chí tự lực, tự cường để thay đổi tận gốc tư duy trông chờ", bà nhấn mạnh.
Cả hai vị khách mời đều cho rằng chuyển từ giảm nghèo sang làm giàu là bước phát triển tất yếu, nhưng không dễ dàng. Muốn thành công, phải hội tụ nhiều yếu tố: Khung pháp lý thông thoáng, sự vào cuộc của doanh nghiệp, cơ chế quản lý hiệu quả và đặc biệt là sự thay đổi tư duy từ chính người dân.
Từ chỗ từng dè dặt với khái niệm "làm giàu", xã hội ngày nay đã dần tôn vinh và khuyến khích những tấm gương thành công chính đáng. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và thể chế.
"Người dân phải được trao cơ hội, được tạo động lực để tự mình vươn lên. Khi đó, thoát nghèo không còn là đích đến cuối cùng, mà chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình làm giàu bền vững", TS Nguyễn Sĩ Dũng kết luận.
6,48 triệu tỷ đồng được lên kế hoạch rót vào 51 dự án bất động sản, nhưng thanh khoản đang giảm mạnh, đặt ra bài toán hấp thụ nguồn cung khổng lồ.
Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất, cơ quan khí tượng vừa dự báo áp thấp sẽ đổ bộ đất liền ngay đêm nay (13/9), loạt tỉnh thành miền Trung sẽ là tâm điểm mưa lớn.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
Kirill Budanov, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã chỉ trích nhà lãnh đạo chính quyền Kiev, tuyên bố rằng máy bay không người lái sẽ không phải là yếu tố quyết định trong việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, theo nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường miền núi bị ngập, sạt lở, sóng đánh mạnh vào bờ.
Từng là “điểm nóng” của tà đạo Hà Mòn, nhiều người dân bỏ nhà, bỏ rẫy, dựng chòi ven sông để trốn tránh chính quyền, Đăk Wơk Yốp hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những mái nhà kiên cố, những vườn cà phê xanh tốt đang dần thay thế những ngày tháng cơ cực. Quan trọng hơn, người dân nơi đây đã trở lại cuộc sống bình yên, tin tưởng vào chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Ông Kim Jong-won, cha của HLV Kim Sang-sik, vừa qua đời tại Busan (Hàn Quốc) ở tuổi 84. Dù rất ít xuất hiện trước truyền thông, ông từng có lần chia sẻ đầy xúc động về con trai khi ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2006.
TP.HCM sẽ xây dựng 17 khu công nghệ số tập trung với kỳ vọng thu hút hàng loạt “đại bàng” công nghệ bán dẫn, AI và kỳ vọng tạo ra doanh thu hơn 10 tỷ USD mỗi năm.
Tối 12/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, Nghệ An; chương trình “Mang Hội Trăng Trở Về” do WinMart và bánh Trung thu MAMA HY tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.
Hiện đã có 192 người ở Huế nghi ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận điều trị tại cơ sở y tế. Doanh nghiệp phát hành thông cáo báo chí thông tin bước đầu về vụ việc.
Gần 15,7 ha rừng ven biển, mà Quảng Ngãi xin chuyển mục đích để thực hiện dự án đường Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn III) là rừng trồng, nằm trên địa bàn 4 xã, phường Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh.
Mới đây, thông tin diễn viên Bảo Bảo rơi vào tình trạng nguy kịch khiến nhiều NSND, NSƯT và đồng nghiệp và khán giả lo lắng.
Bộ Xây dựng thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
Anh Dương Ngọc Quỳnh ở xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị nuôi lươn không bùn - loài thủy sản da trơn, giàu dinh dưỡng, lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng mỗi năm chỉ với 100m2.
Vũ Linh - đại diện Việt Nam đã chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự cuộc thi Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12/9 - 26/9/2026 tại Thái Lan. Trước khi làm người mẫu, anh là một tiếp viên hàng không có sắc vóc vượt trội.
Khép lại chuỗi ngày vất vả lăn lộn trên trường quay điện ảnh, siêu mẫu Thanh Hằng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ khoảnh khắc nghỉ dưỡng sang chảnh, khoe sắc vóc đỉnh cao ở tuổi U50.
Rác thải y tế được bỏ vào các túi bóng màu đen, màu xanh sau đó vứt trực tiếp ra thùng rác vỉa hè, gốc cây. Đến cuối ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom số rác này chuyển lên xe chở rác chuyên dụng, vận chuyển về bãi rác chung xử lý…
Robert "Magyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết lực lượng Ukraine đã truy lùng 285 tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga ở Biển Azov và Biển Đen kể từ khi Chiến dịch MoLoChKa được phát động cách đây 10 tuần.
UBND xã Bất Bạt (Hà Nội) vừa tổ chức lễ khởi công 10 dự án trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 322 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào giao thông, thoát nước, kênh mương thủy lợi và cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ.
Tuần qua, nhiều cơ quan Trung ương và địa phương công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Trong đó, trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và các Thứ trưởng; bà Đàm Thị Vân Thoa được bổ nhiệm làm Thư ký bà Bùi Thị Minh Hoài.
Sau chuyến bay xuyên đêm từ Hà Nội, ĐT U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) sáng 13/9, chính thức bước vào hành trình tranh tài tại ASIAD 2026. Đáng chú ý, một số tuyển thủ vừa thi đấu cho CLB chủ quản tối 12/9 đã lập tức di chuyển ra sân bay để kịp hội quân.
43 học sinh lớp chuyên Anh A2K55, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (CNN) đã tạo nên một hành trình đáng chú ý khi cùng nhau chinh phục nhiều mục tiêu học tập trong nước và quốc tế.
Theo tử vi hôm nay 13/9, 3 con giáp này có nhiều tín hiệu tích cực về tài vận, công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông trong tháng 8 Âm lịch.
Sáng 13/9, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cho hay, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa kịp thời cứu một nam thanh niên đuối nước trên sông Hàn.
Các hãng thông tấn châu Âu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: giá khí đốt ở châu Âu đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2022 (1.000 đô la Mỹ/1.000 m3), và giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 đô la Mỹ/thùng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến ngày 31/8, toàn tỉnh (gồm địa phận tỉnh Phú Yên trước đây) đang có 331 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 9.773,35 ha; đối với vùng trồng nội địa, có 75 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.260,57 ha.
Sở hữu bờ biển dài 130 km cùng sáu cửa biển và hạ tầng giao thông kết nối phát triển đa phương thức, các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi (gồm địa phận Kon Tum cũ) có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế biển. Đây là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các lợi thế tự nhiên, tạo động lực tăng trưởng mới.
Dòng tiền kinh doanh của UDIC tiếp tục âm 367,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi dư nợ vay tăng hơn 4,3 lần lên 388,7 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc và tham dự “Diễn đàn hợp tác an ninh công cộng toàn cầu” năm 2026; Hội nghị thành lập Liên minh quốc tế về phòng chống lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm Khu tự trị Tân Cương.
Để chủ động nguồn thực phẩm sạch quanh năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã không ngừng nỗ lực tăng gia sản xuất, nuôi trồng để tạo nên những vườn rau xanh ươm, ao cá đầy còn to bự.