TT-Huế: Xử phạt nam thanh niên liều lĩnh vượt chốt cấm, chạy xe máy xuyên hầm Hải Vân

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 17/06/2022 16:41 PM (GMT+7)
Ngày 17/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm rõ trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy liều lĩnh vượt chốt kiểm soát đi xe máy xuyên hầm đường bộ Hải Vân.
Bình luận 0

Trước đó, vào 17 giờ 2 phút ngày 12/6, một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy biển số 75 F1-628.16 lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế với tốc độ cao, lạng lách đánh võng và vượt các xe ô tô, vượt các chốt kiểm soát phương tiện đầu tuyến phía nam hầm Hải Vân (thuộc địa phận TP.Đà Nẵng) trước khi vào hầm Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế.

TT-Huế: Xử phạt nam thanh niên liều lĩnh vượt chốt cấm, chạy xe máy xuyên hầm Hải Vân  - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên Phan Hữu Cát Sự điều khiển xe máy xuyên hầm đường bộ Hải Vân. Ảnh: Đ.C.

Phát hiện sự việc, đơn vị quản lý và vận hành hầm Hải Vân đã kéo barie, chặn ô tô để cảnh báo, ngăn chặn nhưng nam thanh niên vẫn bất chấp, phóng xe với tốc độ cao để băng qua hầm.

Khi đến cửa hầm phía bắc (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe gắn máy vượt chốt an ninh và Trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ nam thanh niên thực hiện hành vi liều lĩnh nói trên là Phan Hữu Cát Sự (SN 2004, trú tại phường Kim Long, TP.Huế). Trong ngày 17/6, nam thanh niên này đã đến trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc.

TT-Huế: Xử phạt nam thanh niên liều lĩnh vượt chốt cấm, chạy xe máy xuyên hầm Hải Vân  - Ảnh 2.

Phan Hữu Cát Sự viết bản tường trình sự việc tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: C.A.

Theo tường trình của Sự, do không biết đường nên Sự đã sử dụng Google map trên điện thoại và đi theo chỉ dẫn trên Google map. Vì không thấy biển cấm nên Sự đã đi vào hầm Hải Vân. Quá trình chạy xe máy qua hầm, khi nhân viên của hầm chặn lại, vì sợ bị bắt nên Sự tiếp tục phóng xe bỏ chạy.  

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, Sự đã đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện Sự điều khiển là xe mô tô 75F1-628.16. Hành vi của Sự phạm điểm B, khoản 7, Điều 6, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Với vi phạm này, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hạng A1 3 tháng đối với Sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem