Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Cách nào giúp học sinh chọn đúng, trúng nguyện vọng?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 14/03/2024 12:02 PM (GMT+7)
Nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đã chủ động phối hợp, thực hiện nhiều chương trình tư vấn giúp học sinh, phụ huynh lựa chọn nguyện vọng vào lớp 10 phù hợp.
Bình luận 0

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Dự kiến, trong tháng 4, GDĐT TP.HCM sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh của 114 trường THPT công lập.

Ở thời điểm hiện tại, học sinh đang gấp rút ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị bước vào kỳ thi. Đồng thời, nhiều trường THCS, THPT cũng thực hiện các chương trình tư vấn, hướng dẫn học sinh và phụ huynh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực để chắc suất vào lớp 10.

Thi vào lớp 10: Đừng để điểm cao vẫn rớt cả 3 nguyện vọng

Thầy Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11), cho biết từ đầu tháng 1/2024, nhà trường đã chủ động phối hợp với các trường THCS trên địa bàn quận 11 phát tờ rơi giới thiệu thông tin tuyển sinh lớp 10, điểm trúng tuyển 3 nguyện vọng trong năm học trước để học sinh tìm hiểu, cân nhắc việc lựa chọn trường.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Cách nào giúp học sinh chọn đúng, trúng nguyện vọng?- Ảnh 1.

Nhiều trường THCS, THPT cũng thực hiện các chương trình tư vấn, hướng dẫn học sinh và phụ huynh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực để chắc suất vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thông qua hình thức tư vấn này, nhà trường cũng khuyến khích học sinh đăng ký nguyện vọng trường học gần nhà, hạn chế tình trạng học sinh có tổng điểm 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên 20 điểm nhưng vẫn rớt cả 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập.

Cũng theo thầy Tài, năm học 2024-2025 là năm thứ ba các trường THPT trên cả nước triển khai Chương trình GDPT 2018. Do đó, phụ huynh, học sinh khối 9 cần được tư vấn để hiểu rõ về chương trình giảng dạy, tổ chức hoạt động cho đến thiết kế nhóm môn học lựa chọn trong chương trình mới.

Ông Tài đánh giá, qua 2 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở bậc THPT, vẫn còn một bộ phận học sinh đậu vào trường nhưng chưa hiểu rõ về môi trường, đặc thù riêng của trường, nhất là về việc xây dựng nhóm môn học trong chương trình mới. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc giảng dạy của trường cũng như quá trình học tập của học sinh.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Cách nào giúp học sinh chọn đúng, trúng nguyện vọng?- Ảnh 3.

Học sinh chăm chú đọc thông tin trong ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại TP.Thủ Đức, lãnh đạo Trường THPT Đào Sơn Tây cho biết trong năm học 2024-2025, nhà trường dự kiến tuyển sinh 14 lớp 10.

Từ đầu năm 2024, trường đã cử cán bộ quản lý, giáo viên và cựu học sinh tham gia tư vấn chọn nguyện vọng cho học sinh lớp 9 các trường THCS trên địa bàn TP Thủ Đức. Đồng thời truyền thông đến phụ huynh, học sinh về hoạt động tham quan trường vào tất cả buổi chiều trong tuần từ nay đến hết tháng 3/2024, trước thời điểm học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10.

Để chắc đậu lớp 10: Học sinh nên chọn trường phù hợp năng lực học tập

Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GDĐT TP.HCM), cho biết kỳ thi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ có khoảng 70% học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập, 30% còn lại phải theo học ở các loại hình khác như trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường THPT tư thục hoặc cao đẳng, trung cấp nghề...

Do đó, khi đặt nguyện vọng, học sinh nên chọn những trường THPT công lập gần nhà, và chọn những trường có sức học phù hợp với năng lực học tập của mình để tăng cơ hội trúng tuyển.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Cách nào giúp học sinh chọn đúng, trúng nguyện vọng?- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Xuân Mai (áo xanh), Phó trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GDĐT TP.HCM), tư vấn cho học sinh, phụ huynh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo bà Mai, việc đặt nguyện vọng vào trường THPT có sức học phù hợp không chỉ tăng cơ hội trúng tuyển, mà lâu dài còn tốt cho con đường học tập của các em. Khi đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực học tập, khả năng trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ chắc chắn hơn; giúp các em có suất học lớp 10 phù hợp, không phải chờ đến nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3.

Chọn trường phù hợp với năng lực của mình còn có lợi cho quá trình học tập sau này của học sinh. Bởi lẽ, mỗi trường THPT có cách dạy học phù hợp với học sinh của trường. Nếu học sinh chọn trường có sức học cao hoặc thấp hơn năng lực học tập, các em dễ sinh ra tâm lý chán nản, không có động cơ học tập. Lúc đó kết quả học tập của các em không cao, ảnh hưởng đến việc học cao đẳng, đại học sau này".

Về cách đặt nguyện vọng, bà Mai gợi ý, đối với nguyện vọng 1, phụ huynh, học sinh nên đặt vào trường phù hợp năng lực học tập. 

Còn nguyện vọng 2 nên lựa chọn trường có điểm chuẩn (tham chiếu năm trước) của nguyện vọng 2 thấp hơn điểm chuẩn (tham chiếu năm trước) của trường đã đặt nguyện vọng 1. 

Đối với nguyện vọng 3, phụ huynh, học sinh nên lựa chọn trường mà điểm chuẩn nguyện vọng 3 (tham chiếu năm trước) thấp hơn điểm chuẩn (tham chiếu năm trước) của trường mà học sinh đã đặt nguyện vọng 2. 

"Học sinh tự đánh giá năng lực của bản thân để chọn trường phù hợp cần dựa vào học lực ba môn, gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ trong suốt 4 năm học THCS của mình. Bên cạnh đó cũng phải căn cứ mức độ đề kiểm tra học kỳ ở trường với đề thi vào lớp 10 những năm trước. 

Học sinh tham khảo và so sánh giữa hai đề kiểm tra này mức độ khó có tương đồng hay chưa. Từ đó, học sinh sẽ có hướng điều chỉnh nguyện vọng theo hướng lên hoặc xuống thang điểm so với điểm chuẩn (tham chiếu năm trước) của trường muốn đăng ký", bà Mai nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem