Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập

Thứ bảy, ngày 06/07/2024 15:10 PM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine cần bao nhiêu vũ khí để trang bị cho 14 lữ đoàn mới được thành lập?.
Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thông báo rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine mới thành lập thêm 14 lữ đoàn, đây là lực lượng bổ sung cho chiến dịch tổng phản công nhưng hiện đang ở trong tình trạng thiếu vũ khí. Lý do được giải thích là bởi đối tác không cung cấp đủ vũ khí cho họ. Mặc dù đã bàn bạc và đã đạt được sự thống nhất, tuy nhiên việc giao hàng rất chậm. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 2.

Không có thông tin chi tiết về cơ cấu biên chế của 14 lữ đoàn này, nên lượng vũ khí thiếu hiện vẫn là phỏng đoán. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 3.

Trước tiên, chúng ta có thể lựa chọn các lữ đoàn cơ giới riêng biệt gồm 3 tiểu đoàn theo tiêu chuẩn năm 2021. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 4.

Đối với một đơn vị như vậy, tổng quân số khoảng 5.000 người, và vũ khí cơ bản bao gồm: Ít nhất 109 xe chiến đấu bộ binh, 31 xe tăng, 36 hệ thống pháo binh, 18 hệ thống phòng không tầm ngắn (9 tổ hợp Strela-10 và 9 Tunguska). Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 5.

Tất nhiên đây là trạng thái lý tưởng, ngoài ra cần thêm 18 súng cối 120 mm, 30 phương tiện kỹ thuật, thông tin liên lạc, xe chống tăng, máy bay không người lái và một số lượng lớn phương tiện bổ sung, ví dụ như hơn 960 ô tô. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 6.

Hơn nữa, hiện nay các lữ đoàn đã khác xa cơ cấu trên, nhân lực thực sự của họ cũng có sự khác biệt đáng kể. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 7.

Nhưng chúng ta sẽ nói về vũ khí chính: Cần tới 1.526 xe chiến đấu bộ binh, 434 xe tăng, 504 hệ thống pháo binh, 252 hệ thống phòng không tầm thấp. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 8.

Ngoài các lữ đoàn cơ giới hóa, có thể nghĩ đến các lữ đoàn bộ binh thường, được phân biệt bởi số lượng trang bị nhỏ hơn nhiều và về mặt khách quan là một lựa chọn "tiết kiệm" hơn nhiều. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 9.

Đặc biệt, một lữ đoàn như vậy với khoảng 5.400 người chỉ có: Ít nhất 44 xe bọc thép chở quân, 35 thiết giáp đa năng MTLB, 13 xe tăng, 36 hệ thống pháo binh, 18 hệ thống phòng không tầm ngắn. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 10.

Tất nhiên còn có một số lượng lớn các loại thiết bị quân sự khác, vì ngoài 3 tiểu đoàn chiến đấu chủ lực còn có các đại đội hỗ trợ, sửa chữa và phục hồi, trinh sát, y tế, thông tin liên lạc... Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 11.

Và đối với 14 lữ đoàn bộ binh như vậy chỉ cần có vũ khí cơ bản như sau: Lên đến 616 xe bọc thép chở quân, 490 thiết giáp đa năng MTLB, 182 xe tăng, 504 hệ thống pháo binh, 252 hệ thống phòng không tầm ngắn. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 12.

Một lần nữa, cần nhấn mạnh đây là "trên giấy tờ", nhưng thực tế lại hoàn toàn khác và xe chống mìn MRAP có thể được coi là tương đương với các xe bọc thép chở quân, thậm chí M113 sẽ đảm nhiệm vai trò của BMP-1. Theo Defense Express.

Ukraine cần lượng vũ khí khổng lồ cho 14 lữ đoàn mới thành lập- Ảnh 13.

Những tính toán như vậy cho thấy nhu cầu vũ khí thực sự đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong giai đoạn sắp tới là rất khổng lồ. Theo Defense Express.

PV (theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem