Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippines năm nay

Thứ bảy, ngày 14/11/2020 15:31 PM (GMT+7)
Ít nhất 42 người chết, bão Vamco quét qua Philippines biến nó trở thành cơn bão gây chết người nhiều nhất đất nước này từ đầu năm 2020 đến nay.
Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 1.

Vamco, trận bão thứ 21 đổ bộ vào Philipines trong năm nay, ập đến khi quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa khắc phục xong những hậu quả nặng nề của trận bão Molave. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 2.

Với 42 người đã thiệt mạng, 43 người bị thương, 30 người mất tích, bão Vamco đã trở thành cơn bão chết chóc nhất năm 2020 tại quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 3.

Lực lượng tuần duyên Philippines đã tổ chức hàng chục đội cứu hộ, đưa nhân lực, phương tiện và xuồng bơm hơi đến thành phố Tuguegarao, thủ phủ tỉnh Cagayan, vào sáng sớm 14/11. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 4.

Vamco tấn công Philippines khi nước này đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi các siêu bão trước đó như Goni, Molave. Hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hàng chục nghìn người vẫn đang sống cảnh không nhà cửa do hậu quả của những trận thiên tai liên tục tấn công Philippines trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 5.

Do lượng mưa tích lũy từ trước, cộng với lượng nước từ một con đập và vùng cao đổ về, tỉnh Cagayan bị ngập nặng trên diện rộng, theo cơ quan phòng chống thiên tai. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 6.

Quân đội, cảnh sát, lực lượng tuần duyên, các nhóm cứu hộ đã nỗ lực những ngày qua để giải cứu hàng chục nghìn người bị cô lập giữa nước lũ. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 7.

Nước lũ đã rút bớt sau khi Vamco di chuyển ra Biển Đông ngày 13/11 nhưng phía quân đội Philippines cho biết họ vẫn đang tiếp tục công việc cứu hộ. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 8.

Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 9.

Sau khi đổ bộ vào Quezon, Vamco đã mạnh lên trên đường di chuyển với sức gió 155 km/h và gió giật 255 km/h gây nên trận lũ lịch sử, nghiêm trọng nhất ở Manila và khu vực lân cận trong nhiều năm qua. Ảnh: Reuters.

Vamco làm 42 người chết, thành cơn bão chết chóc nhất Philippins năm nay - Ảnh 10.

Người dân tại một cơ sở tạm trú ở tỉnh Rizal chờ được phát khẩu trang. Thiên tai xảy ra giữa lúc Philippines vẫn đang chống chọi với đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho hay gần 75.000 người vẫn tập trung tại các địa điểm sơ tán, không có biện pháp giãn cách hợp lý và nhiều người cũng không đeo khẩu trang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Sau Vamco, cơ quan khí tượng của Philippines dự báo có tới 3 cơn bão nữa sẽ đổ bộ nước này trước cuối tháng 12. Philippines mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem