Xót xa với hình ảnh hoa vứt chỏng chơ, bị cắt bỏ vì dịch bệnh Covid-19 tại thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) được biết đến là một trong những vựa hoa lớn nhất miền Bắc, cung ứng hoa cho các tỉnh thành lân cận. Hằng năm vào Rằm tháng bảy, làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa để phục vụ người dân.

Năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, một số tỉnh thực hiện cách ly xã hội, các lễ hội đầu năm bị hủy, nhu cầu hoa giảm mạnh khiến người trồng hoa Tây Tựu rơi vào cảnh lao đao.

Ngày 14/8, có mặt tại làng hoa Tây Tựu, khác với khung cảnh nhộn nhịp thường thấy những ngày sát Rằm tháng bảy, thì nay đìu hiu bởi nhiều vườn hoa bỏ hoang, thậm chí hoa bị cắt bỏ vứt đầy trên ruộng.

Không chỉ ven đường, ngay tại ruộng, hoa cũng bị vứt bỏ do không thể tiêu thụ.

Anh Nguyễn Khắc Chiến – phường Tây Tựu cho hay dịch bệnh hoành hành nên hoa không bán được, những luống hoa đã trót trồng trước đó đành phải bỏ đi. "Chúng tôi bỏ 10 đồng vốn, chỉ thu lại được 3, 4 thôi", anh Khiến xót xa nói.

Còn đây là hình ảnh những ruộng hoa hồng đã đến kỳ thu hoạch, tuy nhiên không có cảnh tượng người dân cắt hoa và chăm sóc vì không có đầu ra.

Mỗi ruộng hoa cắt bỏ người dân nơi đây đều bị thua lỗ, ngoài công sức bỏ ra còn các chi phí phân bón, thuốc sâu, nhân công, điện thắp sáng...

Vì thế có người đã chuyển trồng hoa sang trồng rau bởi suốt 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, vườn hoa không mang lại thu nhập.

"UBND phường có đề xuất các cấp quan tâm hỗ trợ đối với người dân trồng hoa, vì các đợt hỗ trợ trước đây không hỗ trợ trồng hoa, các ngân hàng có cho người dân vay thì nên có biện pháp giãn cách nợ để nông dân có thời gian sản xuất, trả nợ”, bà Phan Thị Thu Giang – Phó Chủ tịch UBND Phường Tây Tựu đề xuất.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.