Yoshihide Suga: Con trai người nông dân được kỳ vọng sẽ trở thành Thủ tướng Nhật

Nếu Shinzo Abe có lẽ được sinh ra để làm Thủ tướng Nhật Bản, thì con đường trở thành ngôi sao chính trị của người kế nhiệm tiềm năng của ông là Yoshidide lại khó khăn hơn.

Yoshihide Suga từ lâu đã được nhiều nhà phân tích chính trị xem là người thay thế Thủ tướng Abe. Ông Abe tuyên bố từ chức vào tháng trước do các biến chứng liên quan đến viêm đại tràng, một căn bệnh mà ông phải đối mặt trong nhiệm kỳ của mình.

Ngày 14/9, ông Suga đã được bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, với khoảng 70% số phiếu, mở đường cho người đàn ông 72 tuổi trở thành Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu quốc hội vào cuối tuần này. Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida và cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba là hai ứng cử viên còn lại tranh cử.

img
img
img

Chân dung ông Yoshihide Suga.

Con trai của người nông dân

Ông Suga vốn là cánh tay phải của Abe trong suốt thời gian dài, giữ chức thư ký nội các của Thủ tướng, một vai trò giống như sự kết hợp giữa chánh văn phòng và thư ký báo chí. 

Sự nghiệp của hai ông Abe và Suga đã gắn bó trong gần một thập kỷ kể từ khi ông Abe trở thành Thủ tướng vào năm 2012. Abe tiếp tục trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của đất nước kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Yoshihide Suga: Con trai người nông dân được kỳ vọng sẽ trở thành Thủ tướng Nhật - Ảnh 4.

Ông Abe trao bó hoa chúc mừng cho ông Suga sau cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Nhưng cả hai không thể khác biệt hơn về mặt phong cách. Abe là người có uy tín của một trong những "triều đại chính trị" nổi bật nhất của Nhật Bản. Cha của ông là một bộ trưởng ngoại giao, và ông có quan hệ gần gũi với hai cựu Thủ tướng.

Trong khi đó, Suga là con trai của một nông dân, được sinh ra trong một gia đình nông dân trồng dâu tây, vì vậy ông phải làm việc ở một nhà máy sản xuất bìa cứng nhỏ tại thành phố và một công việc khác ở chợ cá Tsukiji nổi tiếng để kiếm tiền trang trải học phí. 

"Vùng quê ấy dạy tôi sự kiên trì trước khi tôi biết điều đó..."

Yoshihide Suga

Suga tốt nghiệp trường Hosei tại Tokyo. Lý do chọn trường này đơn giản là bởi chi phí học rẻ nhất. Chàng sinh viên lúc ấy không hề nghĩ mình sẽ theo con đường chính trị. Quê hương ông là vùng đất với nhiều núi và tuyết trắng. "Bất kể mùa đông khắc nghiệt như thế nào, mùa xuân sẽ đến và tuyết sẽ tan. Vùng quê ấy dạy tôi sự kiên trì trước khi tôi biết điều đó", ông Suga nói.

img
img

Masashi Yuri, một người bạn cùng lớp của ông Suga, cầm một bức ảnh của tân lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền mới được bầu được chụp khi ông Suga khoảng 15 tuổi (ảnh trái) và ngôi nhà của gia đình ông Suga ở Yuzawa, Nhật Bản.

Suga tham gia vào trung tâm việc làm Hosei, tại đây kết nối được với chủ tịch hội cựu sinh viên. Đây là những bước đi đầu tiên của ông vào chính trường Nhật Bản.

Sau khi tốt nghiệp, Suga bước vào thế giới nhanh chóng và đầy trừng phạt của những người đàn ông làm công ăn lương ở Nhật Bản, nhưng nó không kéo dài. Chính trị là thứ đã định hình và tác động đến thế giới, và đó là điều ông muốn làm.

Vì vậy, ông quyết định ứng cử vào hội đồng thành phố ở Yokohama. Mặc dù thiếu quan hệ và kinh nghiệm chính trị, nhưng ông đã bù đắp nó bằng lòng dũng cảm và sự chăm chỉ. Ông đã vận động từng nhà, đến thăm khoảng 300 ngôi nhà mỗi ngày và tổng cộng 30.000 người, theo LDP.  Vào thời điểm cuộc bầu cử diễn ra, ông đã đi hết 6 đôi giày.

Sát cánh bên Abe

img
img
img

Ông Suga và Abe có mối quan hệ thâm tình suốt nhiều năm.

Ông Suga là đồng minh quan trọng trong nỗ lực của Thủ tướng trong việc ban hành một loạt chính sách kinh tế được gọi là "Abenomics" - một sự kết hợp giữa kích thích tiền tệ, tăng chi tiêu chính phủ và cải cách cơ cấu, nhằm khởi động nền kinh tế trì trệ của Nhật Bản. 

Ông Suga được biết đến như một nhà điều hành chính trị thành công, người có thể dựa vào để hoàn thành công việc - những phẩm chất khiến ông trở thành cánh tay phải xuất sắc của Abe.

Kazuto Suzuki, phó trưởng khoa kiêm giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Hokkaido, cho biết nếu được chọn làm Thủ tướng, Suga được kỳ vọng sẽ trở thành "người thay thế Abe".

Suzuki cho biết có thể các thành viên của LDP đang cố gắng tận dụng sự nổi tiếng của Abe trong thời gian ngắn sau khi ông tuyên bố từ chức. Một cuộc thăm dò của Mainichi, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, trước khi ông Abe tuyên bố từ chức cho thấy 58,4% người được khảo sát không bằng lòng với việc ông xử lý đại dịch Covid-19. Và tỷ lệ tín nhiệm ông đã giảm xuống 36%, thấp nhất kể từ năm 2012.

Brad Glosserman, một chuyên gia về chính trị Nhật Bản, cho biết Suga vẫn chưa cho thấy "ông ấy thực sự rời khỏi cả đường lối Abe hay thậm chí là ra khỏi đường lối chính thống của LDP, nói chung".

img
img

Ông Suga được kỳ vọng sẽ trở thành "người thay thế Abe".

Ông ấy có một câu chuyện rất hay... Ông ấy là một người đàn ông rất tự lập. Tuy nhiên, câu hỏi là điều gì có thể giúp Suga có thể tỏa sáng?"

Glosserman, tác giả của "Peak Japan: Kết thúc những hoài bão vĩ đại" nhận xét.

Ông Abe đang từ chức trong bối cảnh sự bất bình rộng rãi về việc ông xử lý đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo, điều này đã tạo cơ hội cho các đối thủ chính trị của ông.

Các vấn đề lớn, chẳng hạn như nợ công và dân số già, vẫn còn lớn và bất chấp lời kêu gọi công khai của Abe về cải cách bình đẳng giới tại nơi làm việc, các nhà phê bình cho rằng ông đã không thể giải quyết khoảng cách giới của đất nước hoặc giải quyết các vấn đề ngăn cản sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ trong kinh tế và chính trị.

Nếu Suga được bầu chọn, Chính phủ phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử khác vào tháng 10 năm 2021, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono cho biết hôm thứ Tư rằng các cuộc bầu cử nhanh có thể được tiến hành sớm nhất vào tháng tới.

Yoshihide Suga: Con trai người nông dân được kỳ vọng sẽ trở thành Thủ tướng Nhật - Ảnh 10.

Với tư cách là Chánh văn phòng nội các, Suga được nhiều người coi là một phát ngôn viên thành công vì ông có thể truyền đạt một thông điệp mà không làm lu mờ nó hoặc cấp trên của ông. Nhưng chính kỹ năng đó có thể chứng tỏ một vấn đề trong công việc hàng đầu, trong đó khả năng hùng biện và thần thái là những đặc điểm quan trọng để truyền đạt thông điệp đến công chúng.

"Không ai biết thực sự người đàn ông này là ai. Ông ấy đang làm việc ở hậu trường", Glosserman nói về Suga. "Ông ấy vẫn chưa có một hình ảnh thuyết phục với công chúng Nhật Bản rằng họ hãy sát cánh và ủng hộ phía sau ông ấy”.

Ông Suga là thư ký cho thành viên Quốc hội Hikosaburō Okonogi trong 11 năm, sau đó là thư ký cho Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế năm 1984 và còn là thành viên của hội đồng thành phố Yokohama.

Ông được bầu vào Quốc hội Nhật Bản năm 1996. Ban đầu là thành viên của phe Obuchi, sau đó ông từ chối ủng hộ Obuchi trong cuộc bầu cử đảng năm 1998 và rời khỏi phe này. Ông cũng từ chối tham gia vào phong trào không tự tin chống lại Yoshirō Mori năm 2000.

Đến hiện tại, ông là Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, cũng là người đảm đương chức vụ này lâu nhất với 2.300 ngày giữ cương vị này. Suga là người được giao trọng trách công bố niên hiệu mới vào tháng 4/2019.


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem