Ảnh: Hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Thứ bảy, ngày 29/05/2021 17:21 PM (GMT+7)
Chiều 29/5, tại Trụ sở T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai và công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.
Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII đã Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư; các đại biểu đại diện các Ban của Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 2.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và điều hành Hội nghị.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 4.

Ảnh các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 5.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khái quát quá trình công tác, ghi nhận những công lao, đóng góp của đồng chí Thào Xuân Sùng đối với Đảng, Nhà nước, giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 6.

"Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng sau 42 năm công tác đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng như: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Thào Xuân Sùng đã tham gia 3 khóa Ban Chấp hành T.Ư, 4 khóa Quốc hội, là ủy viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam… Một điều nữa, đồng chí Thào Xuân Sùng là người con ưu tú của đồng bào dân tộc Mông, đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, bền bỉ phấn đấu mới có được thanh danh, sự nghiệp như ngày nay", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 7.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định cho đồng chí Lương Quốc Đoàn.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 8.

Trước khi bước vào bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với Tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN giới thiệu ông Lương Quốc Đoàn để hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 9.

Ngay sau đó, hội nghị BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 10.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín. Tổng số đại biểu triệu tập là 90, tổng số đại biểu có mặt và tham gia bầu cử là 70 đồng chí, 20 đại biểu vắng mặt có lý do.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 11.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 12.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã nhất trí bầu ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 13.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam xúc động chia sẻ: "Tôi toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phấn đấu không mệt mỏi, tận tuỵ, tận tâm và hết lòng với công việc của Đảng, của đất nước, trong đó có công tác Hội và phong trào nông dân. Tôi rất vui và tự hào đã suy tôn được người đồng chí thân thiết của mình là đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục gánh vác sự nghiệp cách mạng mà Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Đảng đoàn và Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam để lãnh đạo tốt công tác Hội và phong trào nông dân vì khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu...".

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 15.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Ban Đảng T.Ư; Thường trực, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và toàn hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đã quan tâm, tín nhiệm, giao trọng trách qua việc được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 16.

Tân Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tặng hoa đồng chí Thào Xuân Sùng.

Ảnh: Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 17.

Tân Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và các Phó Chủ tịch chụp ảnh kỷ niệm với đồng chí Thào Xuân Sùng.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem