Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ cách chăn nuôi, trồng trọt cho bà con huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 23/04/2021 10:56 AM (GMT+7)
Mặc dù đường xá còn khó khăn, đôi khi phải vượt qua các con suối, những con dốc lớn, thế nhưng vị Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Thào Xuân Sùng, vẫn băng băng vượt qua, với mục tiêu chia sẻ cách chăn nuôi, trồng trọt cho bà con ở bản du lịch Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu).
Bình luận 0

Đồng chí Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu)

Ông Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu) - Ảnh 2.

Ngày 22/4, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm bản du lịch Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Ông Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu) - Ảnh 3.

Tại buổi thăm bản du lịch Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu), đồng chí Thào Xuân Sùng đã đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt tại các mô hình vườn đào ở Lai Châu.

Ông Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu) - Ảnh 4.

Đồng chí Thào Xuân Sùng chia sẻ về những câu chuyện phong tục của người dân tộc tại một căn nhà truyền thống của người H'Mông.

Ông Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu) - Ảnh 5.

Ông Mùa A Chá, Chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh Lai Châu, vốn bạn học của đồng chí Thào Xuân Sùng chính là người dẫn đường cho đồng chí Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thăm bản du lịch Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Ông Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu) - Ảnh 6.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đến thăm mô hình trồng Lan, trồng Đào, mô hình nuôi gà đen cùng các mô hình trồng trọt nổi bật tại Lai Châu.

Ông Thào Xuân Sùng trèo đèo, lội suối chia sẻ cách nuôi gà với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu) - Ảnh 7.

Mặc dù đường xá còn khó khăn, nhưng đoàn công tác vẫn không quản ngại, trèo đèo, lội suối đến tận nơi các mô hình tại bản du lịch Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem