Ảnh: Người Hà Nội dậy sớm, tất bật đi chợ ăn Tết “giết sâu bọ”

Ghi nhận sáng ngày 14/6 tức ngày (5/5 Âm lịch), tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), nhiều gian hàng bày bán hoa quả và các loại rượu nếp đã nập người mua.

Theo quan niệm, buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, người dân Hà Nội thường ăn rượu nếp và các loại hoa quả với quan niệm rằng những đồ ăn đó sẽ có tác dụng “giết sâu bọ” rất tốt.

Cũng như mận, vải là loại quả đặc trưng mùa hè được ưu ái chọn vào mâm cúng Tết Đoan Ngọ.

Khung cảnh tấp nập người mua sắm, chuẩn bị Tết Đoan Ngọ tại một gian hàng gần chợ Nghĩa Tân.

Giá các mặt hàng phục vụ cho ngày Tết Đoan Ngọ tăng so với ngày thường, trung bình một hộp rượu nếp loại nhỏ có giá 20.000 đồng.

Theo quan sát, rượu nếp cái hoa vàng và nếp cẩm là mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều nhất trong ngày này.

Chị Nguyễn Thị Tú (chủ một gian hàng) cho biết, số lượng hàng bán ra ngày này thường tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Trong đó, rượu nếp cái hoa vàng bán chạy nhất.

Bên cạnh đó, các gian hàng bán hoa cũng thu hút người mua.

Cũng theo ghi nhận, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu mua sắm ngày Tết Đoan Ngọ của người dân giảm hẳn so với mọi năm, thường một mâm cúng chỉ dừng lại ở 3 đồ cơ bản là hoa quả, rượu nếp và hoa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.