Ảnh: Nhà hàng, tiệm cắt tóc... chuyển sang bán thực phẩm thiết yếu để vượt qua khó khăn kinh tế

Sau khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các cơ sở dịch vụ không thiết yếu đã chấp hành đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19. Để vượt qua khó khăn về kinh tế, nhiều cơ sở dịch vụ đã sử dụng mặt bằng sẵn có đã chuyển sang bán các thực phẩm thiết yếu như rau, củ, quả... phục vụ nhu cầu của người dân.

Tại một nhà hàng trên phố Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy), chủ cơ sở này đã phải nhập rau, củ, quả, thịt lợn... về để bán nhằm tháo gỡ khó khăn kinh phí thuê mặt bằng.

Tại đường Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy), chủ quán cà phê này đã phải chuyển đổi mục đích kinh doanh sang cửa hàng tạp hóa.

Cách quán cà phê nằm trên phố Khúc Thừa Dụ không xa, một cửa hàng bán hàng mã Phương Hiền cũng kinh doanh thêm cả mặt hàng đậu phụ.

Chị Thu (phường Dịch Vọng) cho biết, trước đây công việc bán bánh mì mang lại nguồn thu ổn định giúp gia đình trang trải cuộc sống hàng ngày. Từ khi dịch bệnh bùng phát, nguồn thu nhập từ cửa hàng cũng không được như trước cộng thêm gánh nặng từ chi phí mặt bằng nên phải mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng trái cây.

Một tiệm cắt tóc trên phố Nghĩa Tân cũng kinh doanh thêm mặt hàng rau, củ, quả. Tuy nhiên, khá vắng khách mua.

Nằm cạnh cổng chợ Nghĩa Tân, quán bún phở của chị Hoàng Thị Hà đã chuyển sang bán hoa quả gần nửa tháng nay.

Tại phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy), chủ một cơ sở nhà hàng vừa khai trương hôm 4/7 đã phải tạm thời đóng cửa và theo xu hướng thị trường, chủ cơ sở này cũng nhập thêm rau, củ, quả từ quê nhà để bán.

Cũng theo tìm hiểu, giá các mặt hàng rau, củ, quả, thịt giữ ổn định, không chênh lệch nhiều so với siêu thị.

Dù bán nhỏ lẻ nhưng hầu hết cá cửa hàng đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.