Ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu chủ trì phiên họp của Chính phủ

Thứ năm, ngày 15/04/2021 15:43 PM (GMT+7)
Ngày 15/4, sau khi kiện toàn nhân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ để nêu quan điểm định hướng chỉ đạo và một số nội dung trọng tâm cần thực hiện ngay.
Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ ngày 15/4.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 2.

Phiên họp thảo luận về công tác bàn giao nhiệm vụ sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự, quan điểm định hướng chỉ đạo và một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 3.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn báo cáo một số nội dung tổng hợp trình Chính phủ.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Sau kiện toàn, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh không còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tại phiên họp. Phiên họp thảo luận về công tác bàn giao nhiệm vụ sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự, quan điểm định hướng chỉ đạo và một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trao đổi với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại phiên họp.

Phiên họp Chính phủ đầu tiên do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì - Ảnh 8.

Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quán triệt và chỉ đạo các thành viên Chính phủ khẩn trương bàn giao, xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác nhân sự; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc. Cũng trong phiên họp đầu tiên, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vaccine Covid-19; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Ảnh: Nhật Bắc

Theo Chính Phủ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem