Bà nội kinh hãi khi phát hiện cháu nuôi xâm hại cháu ruột

P.V Thứ ba, ngày 08/03/2022 10:48 AM (GMT+7)
Được một gia đình cùng xã nhận làm con nuôi, một nam thanh niên sinh năm 1999 ở Hà Nội đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, thực hiện hành vi xâm hại bé gái 5 tuổi.
Bình luận 0

Ngày 8/3, tài liệu của Dân Việt thể hiện, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa truy tố Bùi Văn Cương (SN 1999, thôn Vân, xã Hợp Thành, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan truy tố nêu rõ, từ năm 2015, anh Nguyễn H.M (SN 1988, Hợp Thành, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) nhận Bùi Văn Cương là con nuôi, cho Cương ăn, ở tại nhà anh M.

Bà nội kinh hãi khi phát hiện cháu nuôi xâm hại cháu ruột - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/9/2021, sau khi ăn cơm xong, chị P.T.N (là vợ anh M) cho con đi ngủ; bà B.T.T (là mẹ anh M) quét sân, còn cháu Nguyễn H.Q (SN 1012) và cháu Nguyễn H.A (SN 2015) là con anh M cùng chị N.T.H (là em gái anh M) xem ti vi ở phòng khách.

Lúc này Cuơng nằm nghỉ ở phòng ngủ cạnh phòng khách, thấy cháu H.A đang xem ti vi Cương gọi cháu H.A vào phòng ngủ. Khi cháu đi vào, Cương ngồi ở đầu giường, yêu cầu cháu H.A thực hiện hành vi không đúng đắn.

Cũng lúc đó, cháu Q ngó vào, Cương quát “nhìn cái gì” nên cháu Q sợ, tiếp tục xem ti vi. Cương đồng thời thấy bà T đi vào nhà nên đứng dậy đi ra ngoài, cháu H.A đi theo Cương ra sân và ngồi cùng.

Khoảng 10 phút sau, Cương bảo cháu H.A đi vào nhà vệ sinh, cháu H.A đi trước còn Cương đi lại ở sân hút thuốc. Bà T hỏi H.A đi đâu thì Cương nói H.A đi vệ sinh.

Cương hút thuốc xong đi vào chỗ cháu H.A đang đứng ở cửa bếp, Cương nói với cháu H.A đi vào nhà vệ sinh. Tại đây, Cương đã thực hiện hành vi đê hèn với cháu H.A.

Sự việc sau đó bị bà T phát hiện, hô hoán thì chị N chạy vào đưa cháu H.A vào buồng ngủ. Biết sự việc, anh M đã đến Công an xã Hợp Thành trình báo, Cương bị bắt ngay sau đó.

Tài liệu truy tố cũng thể hiện, vào một ngày trong tháng 6/2021, tại nhà anh M, khi Cương đang nằm trong phòng, thấy mọi người đã đi ngủ, Cương gọi cháu H.A vào đầu giường, bảo cháu H.A sờ vào bộ phận nhạy cảm của mình, sau đó nghi ngờ có người vào, Cương đứng lên.

Khoảng 15 phút sau, Cương lại gọi cháu H.A vào, tiếp tục yêu cầu cháu H.A thực hiện hành vi theo sai khiến của mình.

Trong vụ án này, Cương phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo đó, hắn đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.A. Tình tiết giảm nhẹ được áp dụng là đã thành khẩn khai báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem