Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị

Thứ năm, ngày 14/05/2020 17:13 PM (GMT+7)
Chiều ngày 14/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân Covid-19. Trong số này có bác sĩ Đỗ Thị Kim Yến (bệnh nhân 141), từng nhiễm chéo Covid-19 trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Video: Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị.

Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị  - Ảnh 2.

Chiều nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân Covid-19. Đáng nói, trong số này có bác sĩ Đỗ Thị Kim Yến (bệnh nhân 141), từng nhiễm chéo Covid-19 trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị  - Ảnh 3.

Bác sĩ Đỗ Thị Kim Yến (áo đen, bệnh nhân 141), từng nhiễm chéo Covid-19 trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ Yến (29 tuổi) là nhân viên tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương). Cô là 1 trong 4 nhân viên y tế trên cả nước mắc COVID-19, được công bố dương tính hôm 25/3.

Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị  - Ảnh 4.

Bác sĩ Yến chia sẻ, chị ở lại bệnh viện từ đầu tháng 3, tham gia trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19. Như bất kỳ nhân viên y tế nào, chị đã xác định nguy cơ cao bị lây nhiễm chéo, nhất là khi anh bác sĩ đồng nghiệp nhiễm virus. Do đó khi nhận được tin kết quả xét nghiệm mắc Covid-19, chị không lo lắng nhiều về tình trạng bệnh của mình. "Tôi chỉ lo có thể lây nhiễm cho đồng nghiệp, cũng như không biết có đồng nghiệp nào bị lây nhiễm như mình nữa hay không", bác sĩ Yến cho biết. Hiện cô sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày nữa và sẽ trở lại chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân theo sự phân công của bệnh viện sớm nhất có thể.

Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị  - Ảnh 5.

Một bệnh nhân khác là bà Trần Thị Phú, bệnh nhân 263 (quê ở Mê Linh, Hà Nội) cho biết, bà rất lo lắng khi biết mình bị bệnh vì các cháu còn nhỏ, chỉ sợ trẻ con mình cũng bị nhiễm bệnh. Rất may gia đình chỉ có bà mắc Covid-19.

Bác sĩ lây nhiễm Covid-19 khỏi bệnh sau 1,5 tháng điều trị  - Ảnh 6.

Bà Phú cho biết, trong quá trình điều trị sức khỏe của bà bình thường, không có triệu chứng sốt cao, ho hắng gì. Hiện bà tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Ngoài bệnh nhân 141, 262 còn có 6 bệnh nhân khác cùng được công bố khỏi bệnh chiều 14/5 bao gồm: BN50, BN134, BN185, BN193, BN196, BN244

Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Cụ thể:

BN50: 50 tuổi, nam, địa chỉ Ba Đình, Giảng Võ. BN là 1 trong 05 BN nặng phải thở máy xâm nhập tại bệnh viện, BN được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 ngày 14/4; vào viện ngày: 13/3; Xét nghiệm: 2 lần âm tính

BN134: 20 tuổi, nam, địa chỉ Thạch Thất, Hà Nội; Vào viện ngày: 25/3; Xét nghiệm: 2 lần âm tính;

BN185: 38 tuổi, nam, địa chỉ Hoài Đức, Hà Nội; Vào viện ngày: 29/3; Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

BN193: 21 tuổi, nữ, địa chỉ Hải Hậu, Nam Định; Vào viện ngày: 30/3; Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

BN196: 34 tuổi, nữ, địa chỉ Thường Tín, Hà Nội; Vào viện ngày: 30/3; Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

BN244: 44 tuổi, nữ, địa chỉ Bố Trạch, Quảng Bình; Vào viện ngày: 6/4; Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho 147 bệnh nhân Covid-19. Đến nay đã có 140 bệnh nhân xuất viện. Hiện còn 7 bệnh nhân đang điều trị.

Tính đến ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận 288 ca mắc Covid-19. Đã 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời đã có 260 trường hợp khỏi bệnh (chiếm 90% tổng số bệnh nhân). Hiện chỉ còn 10% bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế (28 trường hợp).

Diệu Linh - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem