Ảnh: Bí thư, Chủ tịch TP Hà Nội đi cấy cùng bà con nông dân ngày đầu năm mới

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 14:27 PM (GMT+7)
Sáng 19/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã trực tiếp xuống đồng, đứng máy cấy cùng bà con nông dân xã Dị Nậu khai mở vụ xuân.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hà Nội đứng máy cấy, tham gia những đường cấy vụ xuân trên thửa ruộng rộng lớn là thành quả của công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới trên cánh đồng xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất).

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 2.

Trò chuyện thân tình với bà con nông dân trên cánh đồng, ông Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi biết, từ nhiều năm nay, bên cạnh đẩy mạnh phát triển làng nghề, xã Dị Nậu vẫn duy trì và không ngừng đổi mới, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 3.

Ông Vương Đình Huệ đứng máy cấy, tham gia những đường cấy vụ xuân trên thửa ruộng rộng lớn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự chủ động của người nông dân xã Dị Nậu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Đặc biệt, việc ứng dụng cấy máy, nông dân xã Dị Nậu tiết kiệm được 50% chi phí cấy và tăng năng suất được khoảng 50kg thóc/sào.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tham gia canh tác cùng nông dân những ngày đầu năm mới.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 6.

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tặng quà và mừng tuổi lấy may cho bà con nông dân đang lao động trên cánh đồng xã Dị Nậu. Chúc bà con một vụ mùa bội thu, đồng thời tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân - Ảnh 7.

Dự báo 10 ngày tới nếu thời tiết vẫn thuận lợi cho việc gieo trồng, ngành nông nghiệp thủ đô sẽ hoàn thành gieo cấy vụ xuân.

Năm 2021, dự kiến diện tích gieo trồng ở Hà Nội là 232.000 ha; trong đó diện tích lúa 160.000 ha, lúa chất lượng cao chiếm 60%; phát triển sản xuất rau đậu các loại khoảng 33.000 ha, tập trung vào rau an toàn, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP; còn lại là diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả...

Khánh Thành
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem