Cận cảnh loạt "hố tử thần" từng xuất hiện tại Việt Nam

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 11:08 AM (GMT+7)
Tại Việt Nam từng xuất hiện nhiều "hố tử thần" do ảnh hưởng của thiên tai, hoạt động xây dựng...
Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 1.

Sáng 28/10/2014 tại tỉnh Thanh Hóa, một vụ sụt lún đất nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thôn 2, xã Quý Lộc (huyện Yên Định) khiến 4 nhà dân đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ban đầu, vụ sụt lún tạo ra hố sâu có đường kính khoảng 10 m, sâu 6 m. Nhưng đến chiều cùng ngày, "hố tử thần" này đã lan rộng ra gần 30 m, sâu khoảng 20 m. Qua hôm sau, chiếc hố đã sâu hơn 25 m, đe dọa đến sự an toàn của nhiều hộ dân nơi đây.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 2.

Ngày 30/10/2014, chỉ sau 2 ngày xuất hiện hố tử thần ở Thanh Hóa, một người dân tại tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện ra một "hố tử thần" sâu khoảng 2 m nằm ngay trước sân nhà. Gia chủ của ngôi nhà nằm sát hố tử thần này là bà Hồ Thị Kiều (xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng). Hố xuất hiện bất thường không chỉ làm gia đình bà Kiều lo lắng mà còn khiến hàng chục gia đình xung quanh cũng rơi vào trạng thái hoang mang. Theo phân tích sơ bộ ban đầu, hố lạ xuất hiện có thể do hiện tượng mưa lớn kéo dài. Để bảo đảm an toàn, chính quyền xã khẩn cấp di dời 12/14 hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 3.

Không chỉ xuất hiện đơn lẻ, tháng 8/2013, chính quyền tỉnh Quảng Ninh ghi nhận trường hợp tại một khu dân cư xuất hiện liên tiếp 5 hố sâu, khiến gần chục hộ dân quanh đó phải di rời khẩn cấp. Ban đầu là gia đình ông Lưu Đình Sơn (tổ 3 khu Thủy Sơn,TP Cẩm Phả) phát hiện ra tường nhà bị lún và con đường ngay gần nhà ông có một ổ gà nhỏ rồi sụt thành hố sâu. Sau đó hiện tượng lún, sụt tiếp tục xảy ra, làm xuất hiện đến 5 hố sâu khác nhau, có hố rộng nhất hơn 10 m, sâu hơn 5 m. Gần chục ngôi nhà tại khu vực này bị nứt tường, sân nhà, bếp... Đặc biệt, có dãy nhà bị nứt toàn bộ tường khiến cả dãy nhà có nguy cơ đổ sụp.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 4.

Cũng trong tháng 8/2013 tại tỉnh Phú Thọ, người dân xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba bàng hoàng về "hố tử thần" lớn xuất hiện sau mưa như trút kèm theo những tiếng nổ lạ. "Hố tử thần" đã nuốt trọn sân nhà của bà Dương Thị Mậu (73 tuổi), một hộ dân ở xã này. Hố có đường kính rộng 7-8 m, sâu hơn 10 m nuốt trọn hoàn toàn phần sân, vỉa hè nhà bà Mậu và lấn ra nửa đường liên thôn và sụt đúng vào đường ống dẫn nước, ống điện cáp quang. 18 xe đất, đá xuống hố và dùng xe ủi san bằng miệng hố. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, người dân lại tá hỏa sau tiếng nổ thì hố tử thần lại xuất hiện nuốt chửng 18 xe đất, đá được lấp vào hôm trước, khói bay nghi ngút bốc lên giữa miệng cái hố như không đáy.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 5.

Một "hố tử thần" có đường kính hơn 5 m, sâu 2 m xuất hiện tại ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) sau trận mưa lớn chiều ngày 6/8/2020. Bên dưới hố nước chảy mạnh và khoét hàm ếch rộng ra hai bên.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 6.

Trận mưa rất lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 2/7/2020, đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai ngập sâu, ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện lưu thông. Đặc biệt, sau trận mưa một "hố tử thần” đã xuất hiện trên đường Đồng Khởi, đoạn qua phường Trảng Dài.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 7.

Ngày 8/12/2018, mưa giông vẫn rất lớn trên địa bàn Nghệ An. Nhiều đường ở TP Vinh ngập sâu, đã xuất hiện "hố tử thần” tại điểm Nguyễn Sỹ Sách giao nhau với đường Lê Viết Thuật, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 8.

Ngày 25/5/ 2018, người dân TP. Bến Tre giật mình khi trên đường Đồng Văn Cống thuộc xã Bình Phú xuất hiện một hố rộng khoảng 2 m và sâu gần 2 m. Rất may sự việc trên xảy ra vào lúc sáng sớm, ít phương tiện lưu thông nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 9.

Chiều 26/1/2021, một "hố tử thần" rộng khoảng 60 cm, dài khoảng 1 m và rất sâu đã xuất hiện tại đường Lê Hồng Phong đoạn giao với đường Nhị Hà, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang; xung quanh có biểu hiện rạn, lún kéo dài. Rất may chưa có phương tiện này bị tai nạn vì hố tử thần này.

Cận cảnh 10 "hố tử thần" nguy hiểm nhất từng xuất hiện ở Việt Nam - Ảnh 10.

Vào lúc 17 h ngày 6/4/2021, trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ (thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện một “hố tử thần” rất lớn, ước tính khoảng trên chục mét vuông. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người dân, sơ tán các hộ liền kề khỏi vùng nguy hiểm và báo cáo UBND huyện Chương Mỹ và các phòng ban chức năng.

Phạm Hưng (t/h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem