Chiêm ngưỡng loài cây gần 3.000 năm tuổi và được suy đoán nặng... 2.800 tấn

Thứ ba, ngày 02/08/2022 20:04 PM (GMT+7)
Cây cự xam General Sherman khoảng 2.700 năm tuổi trong vườn quốc gia Sequoia ở California, Mỹ. Theo thể tích, đây là cây đơn thân lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất và được suy đoán nặng... 2.800 tấn.
Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 1.

Trong công viên quốc gia Sequoia ở bang California có một loài cây khiến người xem choáng ngợp, đó là cây General Sherman (hay còn gọi là Tướng Sherman). Ảnh: Greg L. Jones.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 2.

Xét về tuổi đời, kích thước và trọng lượng, cây General Sherman nắm giữ kỷ lục là cây đơn thân lớn nhất thế giới. Các chuyên gia phỏng đoán cây General Sherman đã tồn tại hơn 2.700 năm. Ảnh: Expedia.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 3.

Cây General Sherman vốn là một loại cây thuộc họ linh sam nên mọc cao và thẳng, không so le và cong queo như cây đa. Tổng chiều cao là khoảng 84 mét, chu vi thân khoảng 32 mét. Ảnh: Expedia.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 4.

Khu vực này hàng năm có rất nhiều khách tới tham quan. Ảnh: Expedia.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 5.

Người ta đã suy đoán rằng trọng lượng của cây không dưới 2.800 tấn. Ảnh: Expedia.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 6.

Người ta giả sử, một đoàn tàu có thể chở được tối đa 70 tấn, vậy để vận chuyển được cây General Sherma 2.800 tấn này cần mất khoảng 40 đoàn tàu. Ảnh: Expedia.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 8.

Nhìn từ xa có thể thấy cây General Sherma rất to lớn. Ảnh: Expedia.

Chiêm ngưỡng cây gần  - Ảnh 9.

Ảnh: Expedia.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem